Điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng: Theo dõi chặt chẽ, kịp thời

K.Vy 29/09/2020 07:30

Lưu lượng mưa trong nhiều ngày và được nhận định vẫn tiếp diễn tại nhiều tỉnh, TP khu vực phía Bắc; lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện sẽ tăng vào những ngày tới. Do đó, không loại trừ khả năng sẽ phải xả lũ hồ chứa thủy điện.

Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: TL.

Ngày 28/9, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp về công tác vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Theo quy định hiện hành, từ ngày 16 đến 30/9, các hồ thủy điện trên lưu vực sông Hồng được phép tích đến mực nước dâng bình thường.

Cụ thể, hồ thủy điện Sơn La được tích ở mức 215 m, hồ thủy điện Hòa Bình được tích ở mức 117 m. Thực tế, đến 9h ngày 28/9, mực nước hồ thủy điện Sơn La đã đạt 215,39 m, hồ thủy điện Hòa Bình ở mức 116,19 m... Trong khi đó, vào ngày 24/9 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo Trung ương đề nghị cho phép tích nước hồ chứa thủy điện Sơn La cao hơn mực nước dâng bình thường.

Về vấn đề này, Trưởng phòng nước mặt (Cục Quản lý tài nguyên nước- Bộ TN&MT) Ngô Mạnh Hà cho biết, EVN cần tính toán rõ xem mức nước cao nhất cho phép tại các hồ thuỷ điện Sơn La, Hoà Bình cụ thể là bao nhiêu, đến mức nào thì phải xả... để đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, “việc cho phép tích nước hồ Sơn La cao hơn mực nước dâng bình thường chỉ được áp dụng khi hạ du có lũ và được phép tích đến cao trình 217,83 m với dung tích tăng thêm 634 triệu m3”.

Ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị của EVN, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã có văn bản gửi EVN và Nhà máy thủy điện Sơn La, đồng thời có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về đề nghị cho phép tích nước hồ chứa thủy điện Sơn La cao hơn mực nước dâng bình thường của EVN.

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia Vũ Đức Long thông tin, từ ngày 30/9 đến 2/10 tình hình mưa vẫn phức tạp nhưng lượng mưa có giảm. Từ ngày 5/10 trở đi, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa rào và dông; mưa to và rất to sẽ xuất hiện tại khu vực phía Bắc. Trên cơ sở tính toán, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ nay đến 3/10, lưu lượng dòng chảy về hồ Lai Châu 1.600 - 1.800 m3/s, phụ thuộc vào lượng nước xả từ Trung Quốc về. Trong khi đó, hồ Sơn La có lượng về trung bình 3.400 m3/s, sau đó giảm còn khoảng 2.900m3/s cho đến ngày 14/10. Ngoài ra, Vụ Quản lý nguồn nước (Bộ TN&MT) đề nghị phải giảm dần mực nước hiện nay xuống để bảo đảm an toàn hạ du, đề phòng nguy cơ lũ muộn.

Trước tình hình này, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia tăng cường công tác dự báo tình hình khí tượng thủy văn trên lưu vực để phục vụ công tác điều hành liên hồ chứa... Để bảo đảm an toàn công trình hồ chứa thuỷ điện Sơn La, Hoà Bình, đặc biệt là lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị các đơn vị tính toán, có đề xuất cụ thể đối với Ban liên quan đến quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng: Theo dõi chặt chẽ, kịp thời

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO