Điều tra lại vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết

V.Dũng 08/01/2018 23:08

Ngày 8/1, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Diệu Linh (chủ quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội) cùng Hoàng Văn Tuấn (thợ hàn), Lê Thị Thì (chủ cửa hàng hàn xì) về tội Vi phạm các quy định phòng cháy chữa cháy.

Các bị cáo liên quan đến vụ cháy hơn một năm trước, khiến 13 người chết tại quán karaoke do Linh làm chủ.

Sau phần thẩm tra căn cước của bị cáo và đại diện các bị hại, chủ tọa thông báo, vắng bốn gia đình nạn nhân, cùng luật sư bào chữa cho Tuấn và Linh. Ngoài ra, luật sư đại diện cho gia đình bị hại đề nghị tòa triệu tập đại diện UBND quận Cầu Giấy, đơn vị phòng cháy chữa cháy... Lấy ý kiến VKS, tòa được phúc đáp hoãn phiên xử. Sau hội ý, chủ tọa cho rằng, cần làm rõ thiệt hại của các căn hộ liền kề và một số xe máy... do đám cháy gây ra và trách nhiệm của Nguyễn Hữu Long (người được Linh nhờ thuê thợ làm cách âm phòng hát) nên tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trước đó, vào 13h45 chiều 1/11/2016 xảy ra một vụ cháy lớn tại quán karaoke ở phố Trần Thái Tông, TP Hà Nội và lan ra khu vực lân cận làm 13 người chết, 4 căn nhà bị cháy rụi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điều tra lại vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO