Đắc Lắc: Dùng xe 'độ chế' gom rác gây ô nhiễm môi trường

Bình Định - Tuấn Anh 28/03/2020 08:00

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Krông Ana (Đắc Lắc) xảy ra tình trạng, doanh nghiệp sử dụng xe “độ chế” thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, dẫn tới gây mất vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đắc Lắc: Dùng xe 'độ chế' gom rác gây ô nhiễm môi trường

Xe “độ chế” thu gom rác tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana.

Qua tìm hiểu cho thấy, công tác thu gom xử lý rác thải tại huyện Krông Na từ năm 2019 trở về trước do Công ty TNHH MTV Quản lý đô thị và Môi trường Krông Ana đảm nhận. Công ty này có 12 xe đẩy tay, 3 xe ép rác chuyên dùng và 12 công nhân có tay nghề. Tuy nhiên, từ tháng 1/2020 đến nay, thông qua việc đặt hàng gói thầu “Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện năm 2020”, UBND huyện Krông Ana đã lựa chọn 3 liên danh khác, gồm: Công ty TNHH Sản xuất xây dựng thương mại Thi Phương, Công ty TNHH Xây dựng Hồng Phúc và Công ty TNHH Môi trường và đô thị Đức Tài, thực hiện gói thầu này. Đến khi triển khai, Công ty TNHH Môi trường và đô thị Đức Tài xin rút, dẫn tới tình trạng 2 liên danh còn lại không đủ năng lực thực hiện. Cụ thể, không có xe ép rác chuyên dụng, mà sử dụng xe “độ chế” – loại xe đã bị cấm lưu thông. Xe này không được kiểm định kỹ thuật, không được cấp biển số.

Ông Đoàn Sỹ, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Ana cho biết, gói thầu “Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện năm 2020” có tổng giá trị gần 2,2 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Thu gom, vận chuyển chất thải rắn đô thị; Duy trì phát triển hệ thống cây xanh đô thị; Duy trì, quản lý Hoa viên; Nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước; Duy trì, bảo dưỡng biển tên đường; Xử lý, chôn lấp hợp vệ sinh chất thải rắn sinh hoạt. Chủ đầu tư là Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Ana. Việc các liên danh dùng xe “độ chế” là có thật, lý do 1 liên danh có xe chuyên dùng xin rút (!).

Tìm hiểu xung quanh vấn đề này, chúng tôi nhận thấy, việc chỉ định thực hiện gói thầu “Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện năm 2020” của UBND huyện Krông Ana đã không tuân thủ theo các quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Nghị định số 32/2019/NĐ, ngày 10/4/2019 của Chính phủ dẫn tới tình trạng chỉ định thầu cho doanh nghiệp không đủ năng lực, phương tiện.

Ông Nguyễn Kính, Bí thư Huyện ủy Krông Ana cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện khẩn trương chấn chỉnh việc này, sai ở đâu thì sửa ở đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắc Lắc: Dùng xe 'độ chế' gom rác gây ô nhiễm môi trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO