Dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Đà Nẵng

Thanh Tùng 25/08/2020 18:29

16h chiều 25/8, Bệnh viện Đà Nẵng chính thức được dỡ bỏ phong tỏa sau gần 1 tháng thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid 19.

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến, trao quyết định dỡ bỏ phong tỏa, cách ly cho Bác sỹ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Tùng.
Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến, trao quyết định dỡ bỏ phong tỏa, cách ly cho Bác sỹ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Tùng.

Bệnh viện Đà Nẵng là bệnh viện cuối cùng trong số 3 Bệnh viện lớn thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt do xuất hiện ca dương tính với Covid-19 số 420 (nằm trong số trong 3 ca đầu tiên 416, 418,420, khởi phát tại Đà Nẵng kể từ ngày 25/7).

Như tin đã đưa, 0h ngày 28/7, cùng với lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 (theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ); UBND TP Đà Nẵng cũng thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt 2 Bệnh viện lớn là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng (Bệnh viện C đã thực hiện phong tỏa từ ngày 24/7).

Nhân viên y tế Bệnh viện vui mừng sau lệnh dỡ bỏ cách ly. Ảnh: Thanh Tùng.

Từ ngày 8 đến ngày 11/8, Bệnh viện C, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình được dỡ bỏ phong tỏa. Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục được phong tỏa cho đến chiều 25/8.

Trao đổi với báo chí tại lễ công bố dỡ bỏ phong tỏa, cách ly, TS BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện đã 4 lần thực hiện các bước làm sạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi trở lại hoạt động bình thường.

Thời điểm dỡ bỏ phong tỏa, cách ly, Bệnh viện Đà Nẵng có trên dưới 1.000 y, bác sỹ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Bệnh viện Đà Nẵng mở cửa, hoạt động bình thường trở lại kể từ chiều nay 25/8. Ảnh: Thanh Tùng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Đà Nẵng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO