Đồ chơi thông minh tại Quảng Ninh: Dễ hỏng, khó sử dụng và quá đắt…

Thành Duy 28/06/2021 08:00

Một giáo viên mầm non được tập huấn sử dụng bộ đồ chơi thông minh tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đầu năm 2018, một doanh nghiệp cử nhân viên đến trường bàn giao bộ đồ chơi giáo dục dành cho trẻ 5 tuổi. Bộ đồ chơi gồm rất nhiều thiết bị dành cho trẻ vận động, tư duy...

Sau khi Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam 15 bị can về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh và cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH NSJ Hoàng Thị Thúy Nga, điều dư luận đặc biệt quan tâm lúc này là Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh đã sử dụng ngân sách nhà nước để đấu thầu, mua sắm thiết bị như thế nào? (XEM TIẾP)

Lớn nhất, đắt nhất là hệ thống thiết bị điện tử gồm màn hình tivi cảm ứng, máy tính xách tay, bảng thông minh và bộ đồ chơi robot. Ngay sau khi trường nhận các thiết bị đồ chơi này, các giáo viên dạy, cán bộ quản lý được đi tập huấn để dạy trẻ sử dụng. Tuy nhiên, sau khi tập huấn, những bộ đồ chơi này rất ít được các giáo viên sử dụng để dạy trẻ. Các cô giáo bức xúc, cô đi tập huấn về còn thấy rất khó khăn để có thể lắp ghép được bộ đồ chơi robot, trẻ 5 tuổi rất khó thực hiện…

Đánh giá về bộ đồ chơi mà một doanh nghiệp thông qua Sở GDĐT Quảng Ninh bàn giao, chị N.T.L., một giáo viên mầm non tại Móng Cái cho biết, về cơ bản, bộ đồ chơi này khá hữu ích. Nhiều mô-đun trò chơi khiến trẻ rất hứng thú như tập vận động, viết, vẽ trên màn hình cảm ứng. Các thiết bị tương đối đẹp, màu sắc bắt mắt. Tuy nhiên, ngoài các trò chơi bằng nhựa, những đồ chơi có thiết bị điện tử rất nhanh hỏng hoặc hoạt động phập phù, khi được khi không. Bộ đồ chơi xếp hình robot hầu như trẻ không sử dụng được vì bị “đơ” liên tục. Màn hình tivi cảm ứng thì lúc hoạt động, lúc không…

Một giáo viên mầm non khu vực khó khăn của Móng Cái cho biết, năm 2018, chị làm việc tại một trường thuộc trung tâm thành phố Móng Cái đã được tiếp cận bộ đồ chơi này khi nhà trường được nhận 6 bộ đồ chơi thông minh khá đắt tiền. Khi đưa vào sử dụng, các cô rất lúng túng, kể cả những cô được đi tập huấn. Hầu hết, nhiều bộ đồ chơi đều không sử dụng hết. Nhiều thiết bị rất đắt tiền, giáo viên lo bị trẻ làm hỏng nên dám không sử dụng. Sau này, khi tới công tác tại 1 trường trên vùng núi, những thiết bị thông minh được cấp phát hầu như không sử dụng vì với trẻ vùng cao là quá khó, rất lãng phí.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, từ năm 2019, các trường mầm non trên địa bàn Quảng Ninh đều được cấp ồ ạt các bộ đồ chơi thông minh và chia thành nhiều đợt. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm mới được cấp phát, nhiều thiết bị đồ chơi thông minh dành cho trẻ mầm non không phát huy hiệu quả. Nhiều thiết bị nhanh chóng bị hỏng, không hoạt động, hoặc hoạt động khi được khi không dù đã làm đúng hướng dẫn của nhân viên Công ty giao đồ chơi. Hầu hết, bộ đồ chơi này chỉ chơi được 1 thời gian là hỏng.

Được biết, từ năm 2018, chỉ các trường trung tâm của các huyện thị mới được nhận thí điểm bộ đồ chơi, thiết bị giáo dục thông minh. Khi ký nhận còn được nhìn thấy giá tiền. Mỗi bộ lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, các lần cấp tiếp theo, các cơ sở giáo dục chỉ được ký nhận mà không được biết thêm bất kỳ thông tin nào. Chỉ biết, đây là đồ chơi mà Sở GDĐT cấp phát.

Theo một cán bộ thuộc Đoàn kiểm tra của Sở GDĐT Quảng Ninh, sau khi cấp phát đồ chơi, Sở đã lập đoàn kiểm tra việc sử dụng loại đồ chơi này tại các trường mầm non vào tháng 5/1019. Đoàn kiểm tra đến làm việc chỉ kiểm tra các trường nhận đồ chơi có đưa đồ chơi ra để cho trẻ sử dụng hay không mà không hề kiểm tra đến việc chất lượng đồ chơi như thế nào, hiệu quả sử dụng ra sao. Nhiều trường khi đoàn tới kiểm tra, nhiều bộ đồ chơi, hoặc nhiều phần của bộ đồ chơi vẫn để nguyên trong kho. Đặc biệt, sau vài tháng sử dụng, đồ chơi bị hỏng gọi nhân viên công ty cấp phát đồ chơi để bảo hành thì ban đầu còn nghe máy, sau này là “thuê bao quý khách hiện không liên lạc được”…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồ chơi thông minh tại Quảng Ninh: Dễ hỏng, khó sử dụng và quá đắt…

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO