Đô cử Lê Văn Công giành huy chương Bạc tại Paralympic Tokyo 2020

26/08/2021 11:05

Ở chung kết hạng cân dưới 49kg môn cử tạ, Lê Văn Công cùng nâng được mức tạ 173kg như vận động viên người Jordan Omar Qarada, nhưng chỉ giành huy chương Bạc do trọng lượng cơ thể nặng hơn 0,1kg.

Lê Văn Công giành huy chương Bạc Paralympic Tokyo 2020. (Ảnh: TTXVN).

Đô cử Lê Văn Công đã trở thành vận động viên đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam giành được huy chương tại Paralympic Tokyo 2020.

Ở nội dung chung kết hạng cân dưới 49kg môn cử tạ, Lê Văn Công cùng nâng được mức tạ 173kg như vận động viên người Jordan Omar Qarada, nhưng chỉ giành huy chương Bạc do trọng lượng cơ thể nặng hơn 0,1 kg.

Kết quả này khiến Lê Văn Công không thể bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng mà anh giành được tại Paralympic Rio 2016.

Cách đây 5 năm, đô cử của Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương Vàng hạng cân này sau khi lập kỷ lục với mức tạ 183kg.

Ở cuộc thi diễn ra sáng nay, Lê Văn Công và Omar Qarada đã cạnh tranh rất quyết liệt.

Ở lần nâng thứ nhất, Văn Công đăng ký mức tạ khởi điểm 165kg còn Qarada là 170kg, và cả hai đều thực hiện thành công ở mức cử đầu tiên.

Ở lần thứ 2, Văn Công hoàn thành tốt mức tạ 170kg ở lượt hai trong khi Qarada thất bại ở mức tạ 172kg.

Trong lần cử cuối hai lực sỹ cùng đăng ký mức tạ 173 kg, cả Văn Công và Omar Qarada cùng nâng thành công. Tuy nhiên, vận động viên của Jordan đã được trao huy chương Vàng nhờ nhẹ hơn Văn Công đúng 0,1kg.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đô cử Lê Văn Công giành huy chương Bạc tại Paralympic Tokyo 2020

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO