Đoàn kết cùng nhau vượt qua đại dịch

Nguyễn Phượng 29/06/2021 16:58

Chiều ngày 29/6, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19 số tiền 500 triệu đồng từ Công ty CP Quản lý Đầu tư Mekong. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ công ty Cổ phần Quản lý đầu tư MeKong..
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Công ty CP Quản lý Đầu tư MeKong.

Chia sẻ tại buổi tiếp nhận, ông Trần Thế Thành, Tổng Giám đốc Mekong Investment Holdings (MIH), đại diện Tập đoàn Phongsubthavy tại Việt Nam cho biết, trước đó khi biết tin Việt Nam đang đương đầu với làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, Ban lãnh đạo Tập đoàn Phongsubthavy đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trao hỗ trợ số tiền 500.000 USD tiền mặt cùng số thiết bị, vật tư y tế gồm khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, giường bệnh và bộ đồ phòng hộ y tế trị giá 500.000 USD.

Hiện nay số tiền 1 triệu USD này đang được hoàn tất thủ tục để chuyển về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Quang cảnh buổi tiếp nhận.
Quang cảnh buổi tiếp nhận.

“Là doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Phongsubthavy, tại buổi tiếp nhận này, chúng tôi cũng mong muốn đóng góp số tiền 500 triệu đồng vào Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19. Đây là tấm lòng của toàn thể cán bộ, công nhân viên tập đoàn với mong muốn được chung tay với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống Covid-19”, ông Trần Thế Thành nói.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi lời cám ơn chân thành tới Ban lãnh đạo và cán bộ công, nhân viên Tập đoàn đã dành tình cảm quý báu để quyên góp ủng hộ nhân dân Việt Nam phòng chống dịch. Đây là nghĩa cử cáo đẹp thể hiện tình đồng chí, nghĩa đồng bào của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp bảng ủng hộ tượng trưng công tác phòng dịch.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận bảng ủng hộ tượng trưng số tiền 1 triệu USD cho công tác phòng, chống dịch dịch.

Chia sẻ với công ty những khó khăn do đại dịch gây ra, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá cao nỗ lực của Công ty nói riêng và Tập đoàn nói chung khi Tập đoàn đã cùng với các doanh nghiệp Việt Nam giúp bà con tại các tỉnh giáp biên xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc để bà con yên tâm sản xuất, kinh doanh và giao lưu văn hóa.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cam kết sẽ sử dụng số tiền này đúng mục đích, có hiệu quả để nhân dân sớm được tiêm vaccine, tạo miễn dịch cộng đồng.

Thông tin về kết quả buổi chào xã giao giữa Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi lời cám ơn tới Bộ Ngoại giao đã kết nối để bạn bè quốc tế cũng như bà con kiều bào đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài có điều kiện đóng góp cùng Đảng, Nhà nước ủng hộ công tác phòng chống dịch.

"Đứng trước thách thức khan hiếm vaccine trên toàn thế giới, hiện nay Chính phủ đang tiến hành đàm phán để Bộ Y tế có thể nhập khẩu 30 triệu vaccine. Với sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và sự góp sức của các doanh nghiệp Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế thì công cuộc phòng, chống dịch chắc chắn sẽ thành công", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn kết cùng nhau vượt qua đại dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO