Đoàn kết, đồng thuận để phục hồi kinh tế - xã hội

Thanh Tùng 10/12/2022 06:45

Ngày 9/12, tại TP Đà Nẵng diễn ra Hội nghị tổng kết Cụm thi đua Ủy ban MTTQ các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phụ trách Cụm thi đua Ủy ban MTTQ các thành phố trực Trung ương.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: T.Tùng.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và lãnh đạo Cụm thi đua Ủy ban MTTQ 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng).

Theo ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng (Cụm trưởng Cụm thi đua), năm 2022, dù dịch Covid-19 ở nước ta cơ bản được kiểm soát nhưng hậu quả vẫn tiếp tục kéo dài. Bất ổn về kinh tế - chính trị trên thế giới, tình hình thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu, cũng ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tác động tiêu cực đến đời sống vật chất, tinh thần, tâm lý của nhân dân.

Trước tình hình đó, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của từng thành phố trực thuộc Trung ương đã bám sát chương trình hành động, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị bằng nhiều giải pháp linh hoạt, cụ thể, nỗ lực ở mức cao nhất, phù hợp với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của Chính phủ. Mặt trận các cấp của mỗi thành phố trong Cụm thi đua đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn và an sinh xã hội, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo. Các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cũng được các thành phố trong Cụm thi đua chú trọng, ưu tiên thực hiện nhằm chia sẻ, giải quyết một phần khó khăn của nhân dân cũng như đề ra các giải pháp thiết thực góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

Đáng chú ý, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 được Mặt trận các thành phố trong Cụm thi đua thực hiện trang trọng, ấm cúng, có sức lan tỏa cao. Theo báo cáo, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở TP Hà Nội được tổ chức tại 4.748 điểm với nhiều hình thức phong phú, trong đó có 36 khu dân cư/liên khu dân cư được đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự, chung vui. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở TP Hồ Chí Minh được tổ chức ở 1.994/1.994 khu dân cư. TP Hải Phòng có 99% thôn, tổ dân phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 599/599 khu dân cư ở TP Cần Thơ đã thu hút hơn 31.479 lượt người tham dự. TP Đà Nẵng có 1.183/1.202 khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; trao 5.266 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn và cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thông tin đến Hội nghị một số kết quả nổi bật của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2022, như thực hiện giám sát theo chuyên đề từ Trung ương đến cơ sở, tổ chức phản biện xã hội quy mô toàn quốc nhiều văn bản quan trọng (dự thảo Luật Đất đai, dự thảo Luật Dân chủ ở cơ sở, Luật Thanh tra, dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia); tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc (giai đoạn 2017-2022); tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2022 (có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội); tổ chức Lễ phát động Cả nước chung tay vì người nghèo.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Cụm thi đua bám sát Quyết định số 1708/QĐ-MTTW của UBTƯ MTTQ Việt Nam, ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Cụm thi đua và Thông báo số 218/TB-MTTW-BTT của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam về định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2023 để cụ thể hóa hoặc bổ sung thêm các nội dung thi đua cho phù hợp với đặc thù của Cụm thi đua. Trong đó, đặc biệt chú trọng tập trung chăm lo cho người nghèo dịp Tết Quý Mão năm 2023 theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư. Thực hiện tốt Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp.

Nhấn mạnh đến vai trò của Mặt trận, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ tinh thần đại đoàn kết, tăng cường đồng thuận để phục hồi kinh tế, xã hội.

Hội nghị thống nhất suy tôn Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng là Cụm trưởng thi đua Ủy ban MTTQ các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn kết, đồng thuận để phục hồi kinh tế - xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO