Đoàn Kiểm tra 545 của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình

Xuân Thi 20/09/2022 15:15

Kiểm tra là nhiệm vụ quan trọng, công việc thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm nhằm đánh giá đúng thực trạng, những ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra 545 Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 20/9, Đoàn Kiểm tra 545 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình để triển khai thông báo quyết định, kế hoạch và lịch làm việc của đoàn.

Đặt vấn đề tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra 545 Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Kiểm tra là công việc thường xuyên của Đảng. Hằng năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, qua công tác kiểm tra, các tổ chức đảng, đảng viên sẽ tự rà soát, đánh giá, nhìn nhận kết quả thực hiện các quyết định, kết luận của Trung ương, trên cơ sở đó phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trưởng đoàn kiểm tra 545 Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Với phương châm tự kiểm tra là chính, quá trình triển khai đòi hỏi tinh thần tự giác cao của cấp ủy, tổ chức đảng. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, không áp đặt, đoàn kiểm tra sẽ luôn lắng nghe ý kiến của cấp ủy, tổ chức đảng để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt nhất.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng công bố Quyết định về thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2022.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã công bố Quyết định số 545 ngày 13/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2022.

Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra về kết quả thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Kiểm tra việc chấp hành Quy định số 08, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Kiểm tra các nội dung nêu trong Quy định số 37, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

Kiểm tra Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kế hoạch số 03, ngày 24/11/2021 của Bộ Chính trị.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra 545 Đỗ Văn Chiến, đồng thời nêu khái quát về những nỗ lực và kết quả quan trọng của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 và gần nửa nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua.

Theo đó, bên cạnh viện thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Trung ương, Quảng Bình đã chủ động ban hành các văn bản nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ đứng đầu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Trên cơ sở các hướng dẫn của Trung ương và kế thừa các kết quả của Quy định 01, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao với nhiều điểm mới, phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra 545 Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý một số nội dung cần tập trung như quy chế làm việc; nhận diện sự suy thoái; các vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên quan tâm; nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng…

Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn sẽ công bố kết quả vào cuối tháng 9/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn Kiểm tra 545 của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO