Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Vũ Mạnh 07/09/2022 12:02

Ngày 7/9, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2022 do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, công bố Quyết định số 545/QĐNS/TW, ngày 13/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thành lập đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2022; kế hoạch, lịch làm việc của đoàn kiểm tra tại tỉnh Hòa Bình.

Tham gia đoàn công tác có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó trưởng đoàn kiểm tra.

Về phía tỉnh Hòa Bình có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy các sở, ban, ngành và lãnh đạo một số địa phương.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải.

Thay mặt đoàn, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định số 545/QĐNS/TW, ngày 13/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2022.

Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành ủy Hòa Bình, Huyện ủy Tân Lạc về kết quả thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ

Kiểm tra việc chấp hành Quy định số 08/QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kiểm tra các nội dung nêu trong Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm và kiểm tra Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 24/11/2021 của Bộ Chính trị.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Thanh Hải

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết mục đích của hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng, những ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị về công tác xây dựng Đảng tại địa phương; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đánh giá lại chất lượng công tác xây dựng Đảng, từ đó tự nhìn lại, chỉnh đốn và tăng cường kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, qua đợt kiểm tra, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra, gắn với tự phê bình, tự soi, tự sửa, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại tỉnh Hòa Bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO