Doanh nghiệp in cạnh tranh gay gắt

Thanh Giang 24/09/2019 07:00

Theo ông Phạm Tuấn Vũ - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), tổng sản lượng in của TP HCM chiếm 65% cả nước. Còn theo ông Ngô Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội In TP HCM thì ngành in của Việt Nam đang xếp hạng cao trong khu vực Đông Nam Á. Theo đó, doanh thu của ngành in đạt khoảng 2 tỷ USD/năm, trường hợp cộng cả doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài thì doanh thu ở mức 4 tỷ USD/năm; tăng trưởng trung bình từ 15 - 17%/năm.

Tuy nhiên, ngành in cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt do sự dịch chuyển đầu tư của các nước. Sức hút của ngành in thể hiện rõ nét khi hàng ngày Hiệp hội In TP HCM tiếp xúc khoảng 10 đoàn khách quốc tế tìm hiểu môi trường kinh doanh để rót vốn đầu tư. Sự tham gia sâu vào ngành in của DN ngoại thể hiện rõ, khi triển lãm chuyên ngành công nghiệp đóng gói bao bì và in ấn mới diễn ra tại TP HCM nhưng có đến 80% là DN nước ngoài. “DN in trong nước phải bật dậy và lớn mạnh hơn. Nếu cứ trì trệ, ì ạch nguy cơ bị DN ngoại thâu tóm. Bởi vì DN in nước ngoài đang dõi theo DN in trong nước chờ “thôn tính”- đại diện Hiệp hội In TP HCM cảnh báo.

Theo các chuyên gia, ngành in Việt Nam bị yếu thế vì hầu hết nguyên liệu phải nhập khẩu. Hiệp hội Nhựa Việt Nam thống kê, nguyên liệu sản xuất trong nước hiện chỉ đáp ứng được 20 - 30% nhu cầu sản xuất, 70% còn lại là nhập khẩu.

Ở khía cạnh khác, theo bà Đỗ Huỳnh Phương Lan- CEO Công ty cổ phần Minh Phương cho rằng, phần lớn DN in của Việt Nam đang bị hạn chế về quy trình sản xuất và chứng chỉ chất lượng. Trường hợp duy trì mô hình sản xuất hiện nay nguy cơ DN in trong nước không theo kịp DN ngoại. Còn Chủ tịch Hiệp hội In TP HCM thông tin, cả nước có khoảng 2.000 DN in, trong đó chỉ có 1 DN đạt chuẩn thế giới, 14 DN đạt chuẩn khu vực. Con số quá nhỏ bé!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Doanh nghiệp in cạnh tranh gay gắt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO