Độc lạ muôn kiểu 'lá chắn' bảo vệ vùng xanh

Hoàng Chiến 18/08/2021 14:34

Mô hình "Vùng xanh an toàn" đang được thiết lập ở nhiều địa phương tại Thủ đô nhằm nâng cao ý thức phòng dịch cho người dân cũng như tạo niềm tin cùng chiến thắng dịch bệnh. Cũng từ đó, muôn kiểu chốt chặn "độc lạ" được triển khai thể hiện quyết tâm bảo vệ vùng xanh an toàn.

Ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết Online, trên nhiều tuyến đường của thủ đô, muôn vàn "lá chắn" được thiết lập để bảo vệ vùng xanh. Các tổ dân phố huy động mọi phương tiện để làm rào chắn, hạn chế tối đa việc người lạ ra vào khu vực.
Những tấm gỗ, thùng carton được chặn "cứng" trên một con ngõ thuộc đường Nguyên Hồng (quận Đống Đa).
Dây duy băng, cành cây...cũng trở thành "lá chăn" bảo vệ những vùng xanh.
Thậm chí, cả những chậu cây cảnh của người dân cũng được tận dụng làm rào chắn.
Một "barie" kiểm soát tự chế dành lối đi riêng cho ô tô tại một vùng xanh thuộc phường Láng Hạ.
Nhiều con đường trên phố cổ được dựng rào chắn nghiêm ngặt để bảo vệ vùng xanh an toàn.
Shipper, người lạ chỉ có thể đứng ở bên ngoài gửi đồ vào bên trong.
Những dòng chữ viết tay thể hiện rõ quyết tâm phòng chống dịch.
Tại phường Liễu Giai, những tấm biển "Vùng xanh an toàn" được thiết kế trên khổ lớn, kiêm luôn chức năng của rào chắn.
Một chốt chặn "cứng" tại phường Cống Vị tận dụng luôn cả những vật liệu xây dựng ở một ngôi nhà gần đó.
Chiếc thang cũng biến thành barie tại ngõ 226 đường Bưởi.
Dây giăng chằng chịt trước lối đi của một con ngõ trên Đường Bưởi.
Tấm biển quảng cáo tại một quán bia hơi chặn cứng lối đi tại một con ngõ thuộc phường Nghĩa Tân.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Độc lạ muôn kiểu 'lá chắn' bảo vệ vùng xanh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO