Đổi mới tuyên truyền phổ biến pháp luật qua hình thức sân khấu hóa

Quốc Định 03/11/2019 17:34

Ngày 2/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức khai mạc Hội thi “Tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa” năm 2019.

Đổi mới tuyên truyền phổ biến pháp luật qua hình thức sân khấu hóa

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP trao cờ lưu niệm chúc mừng các đội tham dự Hội thi.

Tham dự có Bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, đại diện lãnh đạo quận Bình Tân và Ban Thường trực MTTQ 24 quận huyện.

Hội thi tuyên truyền pháp luật qua hình thức sân khấu hóa năm 2019 có 24 đội dự thi đến từ MTTQ 24 quận, huyện trên địa bàn TP, thu hút sự tham dự cổ vũ của gần 2.000 cổ động viên.

Các đội thi đã đem đến hội thi nhiều tiểu phẩm vui tươi, đặc sắc tập trung tuyên truyền về những nội dung cốt lõi về Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” và Chỉ thị số 23-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

Đổi mới tuyên truyền phổ biến pháp luật qua hình thức sân khấu hóa - 1

Tiểu phẩm của một đơn vị tại Hội thi.

Theo bà Tô Thị Bích Châu, TP HCM với đặc thù là đô thị đặc biệt, tập trung đông đúc dân cư từ nhiều tỉnh thành đến sinh sống lao động và học tập, dẫn đến nhiều vấn đề nan giải về công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường và quản lý trật tự đô thị do đó đòi hỏi công tác tuyên truyền cần kịp thời, chính xác, đa dạng dưới nhiều hình thức tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Hội thi Tuyên truyền pháp luật qua hình thức sân khấu hóa năm 2019 là nỗ lực, đổi mới hình thức tuyên truyền và là sân chơi cho cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm bổ sung kỹ năng nghiệp vụ về phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân.

Sau 1 ngày thi hào hứng, sôi nổi, hội thi đã kết thúc thành công tốt đẹp, kết quả: Giải Nhất thuộc về quận Thủ Đức với tiểu phẩm “nhỏ mà không nhỏ”; Giải Nhì quận 9 với tiểu phẩm “phân loại chính xác bỏ rác đúng nơi”; Giải Ba quận Tân Bình với tiểu phẩm “tôi đã hiểu rồi”; quận 4, Phú Nhuận, huyện Bình Chánh và Nhà Bè đoạt giải khuyến khích; Giải Phong trào thuộc về quận Bình Tân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi mới tuyên truyền phổ biến pháp luật qua hình thức sân khấu hóa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO