Dời ngày xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương, hotgirl Ngọc ‘miu’

Lê Anh 15/01/2021 08:04

Ngày 14/1, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với ông trùm ma túy Văn Kính Dương; hotgirl “Ngọc Miu” (tên thật là Vũ Hoàng Anh Ngọc) và các đồng phạm về nhiều tội danh.

Hotgirl Ngọc Miu tại tòa ngày 14/1.

Phiên tòa phúc thẩm được tổ chức theo đơn kháng cáo của Văn Kính Dương đề nghị xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm về cả phần mức án và phần dân sự. Các bị cáo còn lại chỉ có đơn xin được giảm nhẹ hình phạt. Các tội danh trước đó mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với Văn Kính Dương và đồng phạm bao gồm tội sản xuất trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trốn khỏi nơi giam giữ và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Tại tòa, luật sư thông tin bị cáo Phạm Thị Thu Huyền có đơn xin hoãn phiên tòa vì đang bị bệnh và mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. HĐXX cấp phúc thẩm đã hội ý, sau đó quyết định hoãn phiên tòa và rời ngày xét xử trở lại vào 16/3 tới đây.

Trước đó, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Văn Kính Dương mức án cao nhất là tử hình; hot girl Ngọc Miu lãnh mức án 16 năm tù giam; các bị cáo đồng phạm gồm Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Lê Hương Giang cùng lãnh án mức án cao nhất là tử hình. Đối với 4 bị cáo còn lại cùng lãnh các mức án tù nghiêm khắc là chung thân do các hành vi đặc biệt nghiêm trọng đối với xã hội.

Bản án sơ thẩm xác định, vào tháng 6/2016, Văn Kính Dương quen một đối tượng không rõ lai lịch ở vũ trường. Sau đó, cả hai thống nhất cùng sản xuất ma túy đá để cung cấp cho các đầu nậu kiếm lời. Để thực hiện kế hoạch, Văn Kính Dương đã chỉ đạo các đồng phạm thuê địa điểm, mua hóa chất để nghiên cứu, pha trộn, sản xuất ma túy đá. Nhằm tránh bị phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu đã liên tục thay đổi địa điểm sản xuất ở TP HCM, Nha Trang và Đồng Nai.

Tính đến thời điểm bị bắt và khởi tố, chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 6/2016 đến tháng 4/2017 đường dây sản xuất ma túy lớn nhất nước đã tiêu thụ ra thị trường 18 kg thuốc lắc. Đồng thời, công an phát hiện thu giữ 120 kg thành phẩm và 86,11 kg bột màu vàng tinh chất ở thể rắn loại MDMA.

Trước đó, Văn Kính Dương cũng từng bị TAND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) phạt 5 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Trong khi đang thi hành án Dương vẫn bị phát hiện có hành vi tàng trữ ma túy và sau đó phải lãnh thêm 7 năm tù. Chưa dừng lại ở đó, vào năm 2010 Văn Kính Dương cùng 4 bạn tù đã thực hiện hành vi cưa song sắt ô cửa, vượt hàng rào thép gai trốn thoát tại nhà giam K1, trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Một thời gian sau, các phạm nhân bị bắt lại, riêng Văn Kính Dương trốn thoát vào TP HCM, tiếp tục tổ chức đường dây sản xuất, mua bán ma túy lớn nhất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dời ngày xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương, hotgirl Ngọc ‘miu’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO