Đội nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự World Cup nữ 2023

B.Phúc (tổng hợp) 15/10/2022 09:00

Đội nữ Việt Nam sẽ bước vào kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử. Hiện tại, đội bóng đang xếp thứ 34 thế giới.

Kết quả phân nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm World Cup nữ 2023.

Ngày 14/10, FIFA đã công bố nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm World Cup bóng đá nữ 2023 (diễn ra vào ngày 22/10). Theo đó, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3.

Nằm chung nhóm đấu này với đội nữ Việt Nam còn có những đội bóng khá mạnh khác là Đan Mạch, Thụy Sĩ, Ireland, Colombia, Argentina, Costa Rica, Jamaica. Theo quy định, các đội thuộc cùng một liên đoàn (trừ châu Âu) sẽ không chạm trán tại vòng bảng.

Như vậy, đội nữ Việt Nam sẽ tránh đối đầu với ba đội Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc (đều nằm ở nhóm 2), Australia (nhóm 1), Philippines (nhóm 4).

Chúng ta có thể đối đầu với New Zealand, Mỹ, Thụy Điển, Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha (nhóm 1) hay Canada, Hà Lan, Brazil, Na Uy, Italia (nhóm 2) và Nigeria, Nam Phi, Morocco, Zambia, cộng thêm ba đội đi tiếp nhờ vé vớt (nhóm 4).

Trong đó, những đội thuộc nhóm 1 và 2 đều rất mạnh, thuộc top đầu thế giới và từng gặt hái được thành tích cao trong quá khứ. Do đó, dù chạm trán với những đội bóng nào cũng là trải nghiệm hữu ích với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Đội nữ Việt Nam sẽ bước vào kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử. Hiện tại, đội bóng đang xếp thứ 34 thế giới, xếp sau Triều Tiên (thứ 10), Nhật Bản (thứ 11), Australia (thứ 13), Trung Quốc (thứ 15), Hàn Quốc (thứ 17) ở Liên đoàn châu Á.

World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ có 32 đội bóng tranh tài, chia làm 8 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé lọt vào vòng 1/8. Đây là lần đầu tiên, World Cup nữ tăng từ 24 đội lên 32 đội.

Giải đấu năm 2023 được tổ chức ở Australia và New Zealand từ ngày 20/7 đến 20/8.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đội nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự World Cup nữ 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO