Đối tượng nuôi nhốt hổ dưới hầm bị phạt 7 năm tù

Điền Bắc 03/03/2022 19:02

Với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Khoản 3, Điều 244, Bộ luật Hình sự, đối tượng nuôi nhốt 14 cá thể hổ trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành phải nhận mức án 7 năm tù.

Cụ thể, vào ngày 3/3/2022, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa ra xét xử đối tượng Nguyễn Văn Hiền (40 tuổi) trú tại xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành liên quan đến vụ nuôi nhốt 14 cá thể hổ dưới hầm trong nhà mình.

Theo đó, với hành vi vi phạm “Quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Khoản 3, Điều 244, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối tượng Hiền đã bị tuyên phạt 7 năm tù.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 4/8/2021, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An kiểm tra căn nhà ông Nguyễn Văn Hiền và nhà bà Nguyễn Thị Định đều ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, phát hiện nhà ông Hiền nuôi 14 con hổ, nhà bà Định có 3 con hổ trưởng thành, nặng hơn 200kg.

Sau vụ giải cứu, đến nay đã có 9 cá thể hổ bị chết chưa rõ nguyên nhân.

Đến ngày 11/8, cơ quan công an đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Riêng trường hợp bà Nguyễn Thị Định nuôi nhốt trái phép 3 cá thể hổ bị bắt cùng thời điểm, sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới.

17 con hổ được giải cứu tại hầm nhà 2 đối tượng nói trên, đến nay có 9 con đã chết chưa rõ nguyên nhân. 8 con còn lại chuẩn bị chuyển ra Vườn thú Hà Nội chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Định nuôi nhốt trái phép 3 cá thể hổ bị bắt cùng thời điểm, sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đối tượng nuôi nhốt hổ dưới hầm bị phạt 7 năm tù

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO