Đội tuyển bóng đá nữ hội quân chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup nữ 2022

B.Phúc 26/11/2021 17:56

Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết, sau khi theo dõi Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021, ban huấn luyện đã đưa ra quyết định về việc lựa chọn các cầu thủ cho danh sách tập trung lần này.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung, 28 vận động viên sẽ được gọi tập trung trở lại, hướng tới nhiệm vụ quan trọng đầu tiên trong năm 2022 là tham dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 diễn ra tại Ấn Độ.

Thành phần ban huấn luyện tiếp tục có sự tham gia của các huấn luyện viên Kim Chi, Kim Hồng, Anh Tuấn, Minh Hải, chuyên gia thể lực Cedric và hai bác sỹ.

Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết, sau khi theo dõi Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021, ban huấn luyện đã đưa ra quyết định về việc lựa chọn các cầu thủ cho danh sách tập trung lần này.

Ngoài một số gương mặt trẻ lần đầu được gọi như Trần Thị Hải Linh, thủ môn trẻ Đào Thị Kiều Oanh, ông Mai Đức Chung tiếp tục gọi lên các cầu thủ đã hồi phục chấn thương như Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Liễu. Ngoài ra, Nguyễn Thị Mỹ Anh của Thành phố Hồ Chí Minh cũng nằm trong danh sách được gọi lên tập trung lần này.

Nhìn chung, đa số các gương mặt đã tham dự vòng loại đều được giữ lại, bởi vòng chung kết sắp tới Việt Nam sẽ gặp các đối thủ mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Myanmar.

Đội tuyển vẫn đang tiếp tục được trẻ hóa nhưng với mục tiêu nhiệm vụ lần này, huấn luyện viên Mai Đức Chung cần các cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Các cầu thủ được tập trung lần này tới từ các đơn vị gồm Than Khoáng Sản Việt Nam, Hà Nam, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, 6 vận động viên thuộc đơn vị Than Khoán Sản Việt Nam là Khổng Thị Hằng, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Lê Diễm My, Nguyễn Thị Trúc Hương, Lương Thị Thu Thương; 6 vận động viên tới từ Hà Nam gồm: Nguyễn Thị Liễu, Phạm Hoàng Quỳnh, Phạm Thị Tươi, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Lại Thị Tuyết.

7 vận động viên tới từ Hà Nội gồm là Đào Thị Kiều Oanh, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, Ngân Thị Vạn Sự, Trần Thị Hải Linh, Nguyễn Thị Thanh Nhã.

Thành phố Hồ Chí Minh là đội có sự góp mặt của nhiều vận động viên nhất, gồm Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Thu, Trần Thị Phương Thảo, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Bích Thùy, Chương Thị Kiều, Trần Thị Kim Thanh.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ quốc gia sẽ thực hiện các thủ tục ổn định chỗ ở, kiểm tra y tế tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào sáng 28/11 trước khi bước vào buổi tập đầu tiên vào chiều cùng ngày.

Trước đó, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh đã cho biết: Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia kết thúc vào ngày 25/11, Đội tuyển nữ quốc gia sẽ tập trung vào ngày 28/11.

Liên đoàn đang liên hệ với các đối tác quốc tế để có thể bố trí đội tuyển tập huấn nước ngoài trước khi sang Ấn Độ tham dự vòng chung kết châu Á.

Lần này, đội tuyển nữ rơi vào bảng đấu rất khó, cơ hội không nhiều nên quá trình chuẩn bị cần tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất để các nữ cầu thủ có tâm thế tốt nhất trước khi thi đấu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đội tuyển bóng đá nữ hội quân chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup nữ 2022

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO