Đội tuyển Malaysia có gặp khó khi đối đầu tuyển Việt Nam trong trận tối nay?

GIA KHÁNH 12/12/2021 10:35

Nếu tiền đạo chủ lực Safawi vắng mặt trong trận đấu tối nay, hàng công Malaysia sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự nổi tiếng chắc chắn của tuyển Việt Nam.

Đã có 4 trường hợp dương tính, bắt buộc phải cách ly nên cộng với 1 trường hợp chấn thương, trong tay HLV Tan Cheng Hoe chỉ còn 19 cầu thủ chuẩn bị đối đầu với tuyển Việt Nam.

Nhà cầm quân sinh năm 1968 hy vọng không có thêm ca nhiễm nào nữa, nhất là với hàng tấn công, nơi ông đặt niềm tin sẽ sút tung lưới tuyển Việt Nam.

Dù Liên đoàn bóng đá Malaysia đã làm đơn xin bổ sung cầu thủ, nhưng phía Singapore chưa trả lời. Không những vậy, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo cũng phản đối đề nghị của tuyển Malaysia về việc tăng cường người ngay trong cuộc họp báo trực tuyến sáng 11/12.

Công Phượng giải tỏa được cơn khát bàn thắng, sẵn sàng hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước tuyển Malaysia. Ảnh: VFF

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, việc tiền vệ Đỗ Hùng Dũng không được Singapore trong diện đăng ký bổ sung cũng tương tự như trường hợp của Malaysia lúc này, nên các đội cần phải tuân thủ đúng luật chơi.

Thực tế, người mà HLV Tan Cheng Hoe lo lắng nhất trước thềm trận đấu với tuyển Việt Nam là tiền đạo chủ lực Safawi Rasid. Chân sút vừa lập hat-trick đầu tiên ở AFF Suzuki Cup 2020 vốn ở cùng phòng với Akhyar Rashid, tiền đạo đang cách ly 10 ngày sau khi BTC kiểm tra và phát hiện dương tính sau trận đấu mở màn với Campuchia.

Nếu Safawi vắng mặt, hàng công Malaysia sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự nổi tiếng chắc chắn của tuyển Việt Nam.

Dù HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố Malaysia sẽ gây bất ngờ cho tuyển Việt Nam bằng việc lựa chọn thời điểm thích hợp để chuyển đổi nhanh trạng thái thi đấu từ phòng ngự phản công sang tấn công áp đặt thế trận, thì điều này cũng không khiến HLV Park Hang-seo lo lắng.

Sau khi cho đội trưởng Quế Ngọc Hải và tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh nghỉ ngơi ở trận mở màn gặp Lào, HLV Park Hang-seo tự tin cả hai sẽ trở lại và mang đến chiến thắng cho tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc rất tôn trọng đối thủ nhưng ông cũng tự tin sẽ giành chiến thắng trước tuyển Malaysia.

Với việc Công Phượng và Phan Văn Đức giải tỏa cơn khát bàn thắng, hàng công của tuyển Việt Nam tự tin sẽ có nhiều phương án đánh bại Malaysia, cho dù ở lần đối đầu gần nhất, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã chơi rất hay.

Trong bối cảnh các đối thủ không có sự chuẩn bị chu toàn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì việc thi đấu với những đội tuyển mạnh nhất châu Á ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã đưa đẳng cấp của Việt Nam lên một tầm cỡ cao hơn.

Tiếp nối quá trình chạy đà trong mơ mà không một đối thủ Đông Nam Á nào làm được, đội tuyển Việt Nam cũng đã có những tính toán kỹ lưỡng, phân tích Malaysia và Indonesia thấu đáo trong thời gian qua. HLV Park cùng các học trò đã xem kỹ trận đấu giữa Malaysia và Lào để nhận diện từng điểm mạnh, yếu của đối thủ. Chỉ cần tôn trọng đối thủ và giữ tập trung cao độ, đội tuyển Việt Nam sẽ là người chiến thắng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đội tuyển Malaysia có gặp khó khi đối đầu tuyển Việt Nam trong trận tối nay?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO