Đồng bào công giáo hỗ trợ hộ khó khăn

Hải Nhi 18/09/2017 07:50

Thông qua hoạt động vay vốn, bà con công giáo quận Hoàn Kiếm, Hà Nội còn tham gia các tổ phụ nữ tiết kiệm, mỗi ngày tiết kiệm từ 10-20.000 đồng để mỗi tháng có từ 50 đến - 100 triệu đồng hỗ trợ hộ khó khăn làm vốn kinh doanh không phải trả lãi...

Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh trao bằng khen cho tổ đoàn kết Công giáo phường Hàng Trống.

Với gần 700 hộ gia đình, trên 3.000 nhân khẩu, bà con giáo dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sống hòa đồng trong cộng đồng dân cư, tập trung nhiều ở các phường Hàng Trống, Phúc Tân, Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Cửa Nam...

Bà con giáo dân luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động từ thiện, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong 5 năm qua, các hoạt động của đồng bào công giáo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm tạo điều kiện. Các sinh hoạt tôn giáo được duy trì, đảm bảo đúng pháp luật.

Ông Đỗ Mạnh Thắng, Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo quận Hoàn Kiếm, nhấn mạnh: Bà con công giáo trong quận luôn đoàn kết vượt khó, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Cụ thể, tổ Đoàn kết công giáo phường Hàng Trống phối hợp với Hội Phụ nữ phường hướng dẫn, tạo điều kiện cho 45 lượt bà con công giáo vay 812 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội để có vốn kinh doanh, làm dịch vụ.

Cũng từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách, hơn 80 lượt hộ giáo dân phường Phúc Tân được vay trên 1 tỷ đồng để phát triển sản xuất, mua dụng cụ đánh bắt cá, kinh doanh dịch vụ.

Ở các phường Hàng Bài, Cửa Nam, Phan Chu Trinh, nhiều hộ gia đình cũng huy động các nguồn vốn để mở rộng kinh doanh, dịch vụ sửa chữa đồ điện, đồ gia dụng, sửa chữa xe máy...

Thông qua hoạt động vay vốn, bà con công giáo quận Hoàn Kiếm, Hà Nội còn tham gia các Tổ phụ nữ tiết kiệm, mỗi ngày tiết kiệm từ 10-20.000 đồng, để mỗi tháng có từ 50 đến - 100 triệu đồng hỗ trợ hộ khó khăn làm vốn kinh doanh không phải trả lãi...

Theo ông Thắng, nhờ có vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, đời sống bà con giáo dân từng bước cải thiện, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư ngày càng gắn bó bền chặt. Số hộ nghèo ngày càng giảm, đến nay quận Hoàn Kiếm còn 6 hộ công giáo thuộc diện hộ nghèo.

Đáng chú ý, Ban Đoàn kết công giáo quận Hoàn Kiếm, các Tổ Đoàn kết công giáo phường đã phối hợp tuyên truyền vận động bà con công giáo thực hiện cuộc vận đông “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo.

5 năm qua, thực hiện lời mời gọi Thánh hóa gia đình của các đấng chủ chăn, hàng năm 100% gia đình công giáo đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.

Nhiều gia đình công giáo động viên, thăm hỏi giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, vun đắp tình làng nghĩa xóm. Với sự nỗ lực phấn đấu của cộng đồng, hằng năm quận Hoàn Kiếm có trên 87% số gia đình công giáo đạt chuẩn gia đình văn hóa, nhiều gia đình được công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu cấp phường, quận. Một số giáo dân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp quận.

Theo ông Đỗ Mạnh Thắng, 5 năm qua, được sự hướng dẫn của Ban Thường trược Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội, cùng với việc tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo quận, sự phối hợp giúp đỡ của MTTQ các cấp, đồng thời nhận được sự đồng tình của Ban hành giáo các Xứ, Họ đạo, sự nhiệt tình, tích cực hưởng ứng của đồng bào Công giáo trong quận, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo quận Hoàn Kiếm được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Trong đó nổi bật là việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đường hướng của giáo hội gắn bó với dân tộc. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, xây dựng gia đình công giáo gương mẫu, giúp nhau làm kinh tế; tham gia các cuộc vận động, tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng bào công giáo hỗ trợ hộ khó khăn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO