Động đất mạnh nhất 10 năm qua ở Sơn La, gây rung lắc tại Hà Nội

27/07/2020 14:56

Một số người dân sống trên tòa nhà cao tầng tại các quận nội thành Hà Nội vừa cảm nhận được sự rung lắc vào trưa nay, 27/7, do ảnh hưởng bởi trận động đất có độ lớn 5,3 từ tỉnh Sơn La.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: NDTV/TTXVN).

Vào khoảng 12h20 trưa nay (27/7), người dân ở một số chung cư tại các quận nội thành Hà Nội cho biết họ đã cảm nhận sự rung lắc mạnh, nghi do dư chấn của động đất.

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử VietnamPlus, tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), xác nhận thông tin trên.

Cụ thể, ông Xuân Anh cho hay, rung lắc trên có thể do ảnh hưởng từ một trận động đất diễn ra vào 12 giờ 14 phút ngày 27/7 (giờ Hà Nội). Trận động đất có độ lớn 5,3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (29,83 độ vĩ Bắc; 104,65 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km, tại khu vực tỉnh Sơn La.

Cấp độ rủi ro thiên tai do trận động đất ở cấp 4 vùng chấn tâm.

Tuy nhiên, việc cảm nhận rung lắc mạnh hay yếu còn phụ thuộc vào nền đất của từng khu vực.

Hiện tại, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần-Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Xác nhận thêm với phóng viên VietnamPlus, phó giáo sư tiến sĩ Cao Đình Triều, Viện trưởng Viện Địa Vật lý ứng dụng, cho biết nguyên nhân rung lắc ban đầu được xác định là do ảnh hưởng dư chấn động đất cường độ 5,3 vừa xảy tại tỉnh Sơn La.

Theo ông Triều, trận động đất vừa xảy ra ở Sơn La được xem là trận động đất mạnh nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây nên chắc chắn các khu vực lân cận sẽ cảm nhận được, nhất là những người ở nhà cao tầng, hay vùng đất yếu.

“Tuy nhiên, dư chấn động đất này ở mức trung bình, không nguy hại,” ông Triều nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Động đất mạnh nhất 10 năm qua ở Sơn La, gây rung lắc tại Hà Nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO