Đồng Nai: 'Không chủ quan với dịch sốt xuất huyết'

Mạnh Thìn 13/08/2022 10:41

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai trong buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa trong sáng ngày 13/8.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra những vị trí có thể phát sinh lăng quăng tại một nhà dân ở phường Hố Nai, TP Biên Hòa. Ảnh: Mạnh Thìn.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại các tuyến đường, nhà dân thuộc khu phố 5, 8 của phường Hố Nai. Đây là hai khu phố có nhiều ca mắc sốt xuất huyết nhất tại địa phương này.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh (áo xanh giữa) thăm hỏi người dân về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Mạnh Thìn.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã thăm hỏi người dân về tình hình sức khỏe; chia sẻ với người dân về công tác phòng chống dịch của các cấp trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai mong muốn người dân cần nâng cao ý thức và đặc biệt không được chủ quan, xem nhẹ công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh động viên nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Mạnh Thìn.

Trao đổi với lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, không để xảy ra bùng phát dịch. Ngoài việc tổ chức phun hóa chất diệt mầm bệnh, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền đến từng hộ dân các biện pháp phòng, chống dịch tại nguồn như: diệt lăng quăng, thường xuyên phát quang cây cối, vệ sinh nhà cửa, đường sá, đặc biệt phải mắc màn (mùng) khi ngủ.

Phường Hố Nai tổ chức lễ ra quân chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết năm 2022. Ảnh: Mạnh Thìn.

Trước đó, phường Hố Nai cũng đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết năm 2022. Đông đảo người dân trên địa bàn phường tích cực hưởng ứng chương trình, thực hiện dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đường phố, phát quang cây cối bụi rậm và diệt lăng quăng.

Người dân tích cực dọn dẹp, phát quang bụi rậm. Ảnh: Mạnh Thìn.

Đồng Nai gia tăng số ca sốt xuất huyết

Theo báo cáo của Sở Y tế Đồng Nai, dịch Sốt xuất huyết Dengue bắt đầu gia tăng nhanh trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 21/3/2022. Tính đến ngày 25/7/2022, toàn tỉnh ghi nhận 13.480 ca mắc sốt xuất huyết nhập viện, trong đó trẻ em dưới 15 tuổi là 7.876 ca (chiếm tỷ lệ 58%), tăng 209% so với cùng kỳ năm 2021.

Tỉnh cũng có 13 ca tử vong (2 ca trẻ em dưới 15t, chiếm tỷ lệ 20%) tăng 12 ca so với cùng kỳ năm 2021. Số ca nhập viện do mắc sốt xuất huyết tăng ở 11/11 địa phương trong tỉnh. Tính từ đầu năm đến nay tổng số ổ dịch được phát hiện 1.542 ổ dịch, tăng 43% so với cùng kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng Nai: 'Không chủ quan với dịch sốt xuất huyết'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO