Đồng Nai: Lịch trình di chuyển phức tạp của ca nhiễm Covid-19 ở TP Long Khánh

Hữu Vinh - Mạnh Thìn 19/06/2021 09:50

Khuya 18/6, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã họp khẩn để đưa ra các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 liên quan ca nhiễm Covid-19 tại TP Long Khánh.

Cơ quan chức năng Đồng Nai họp khẩn trong đêm liên quan ca mắc Covid-19 tại Long Khánh.
Cơ quan chức năng Đồng Nai họp khẩn trong đêm liên quan ca mắc Covid-19 tại Long Khánh.

Theo đó, ca nhiễm được xác định là ông N.D.T. (SN 1974), ở tổ 8, khu phố Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Lúc 15h30 ngày 18/06, ông N.D.T. có các triệu chứng về ớn lạnh trong người, mệt mỏi nhiều, ho khan nên đến khám bệnh tại Bệnh viện Long Khánh, phường Suối Tre, Long Khánh. Lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 lần 1 cho kết quả dương tính.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Nai (CDC) cho biết, đây là trường hợp có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV-2, nghi lây nhiễm từ đối tượng nghi nhiễm Covid-19 (tại Hóc Môn, Hồ Chí Minh).

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, ông N.D.T có thời gian dài đi lại và làm việc ở trong cộng đồng, cũng như tiếp xúc rất nhiều người.

Cụ thể, từ ngày 01/06 đến 13/06, từ 3h30 phút đến 4h30 sáng, ông N.D.T đi bấm huyệt tại nhà ông Nguyễn Trúc Hải, địa chỉ tổ 5, ấp 5, xã Bình Lộc, Long Khánh. Từ ngày 6/6 và ngày 13/6, từ 4h30 đến 5h30 về nhà ăn sáng cùng gia đình tại phường Bảo Vinh, Long Khánh.

Từ 5h30 phút đến 7h30 đến ngã ba Nhà thờ khu phố Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh làm thuê cho ông Dự (vận chuyển chôm chôm thu mua được lên xe tải). Tại đây tiếp xúc nhiều người đến bán chôm chôm cho ông Dự hằng ngày (Hiện chưa ước tính số người/ngày).

Từ 7h30 đến 11h30, đi làm thợ hồ tại tổ 6, khu phố Suối Tre, phường Suối Tre, Long Khánh (làm chung với 05 người). Nghỉ làm ngày 06/06 và 13/06 (chủ nhật).

Từ 11h30 đến 13h00, ăn trưa tại gia đình tại phường Bảo Vinh, Long Khánh. Sau đó, từ 13h đến 17h, đi làm thợ hồ tại tổ 6, khu phố Suối Tre, phường Suối Tre, Long Khánh (làm chung với 05 người), nghỉ làm ngày 06/06 và 13/06 (chủ nhật).

Đến ngày 14/06 đến 17/06, từ 3h30 phút đến 4h30 sáng, đi bấm huyệt tại nhà ông Nguyễn Trúc Hải, địa chỉ tổ 5, ấp 5, xã Bình Lộc, Long Khánh. từ 4h30 đến 7h30, về nhà ăn sáng cùng gia đình tại phường Bảo Vinh, Long Khánh. Tiếp đến từ 7h30 đến 11h30 đi làm thợ hồ tổ 6, khu phố Suối Tre, phường Suối Tre, Long Khánh (làm chung với 05 người). Từ 11h30 đến 13h ăn trưa tại gia đình tại phường Bảo Vinh, Long Khánh. Từ 13h đến 17h đi làm thợ hồ tại tổ 6, khu phố Suối Tre, phường Suối Tre, Long Khánh (làm chung với 05 người).

Ngày 15/06, từ 14h đến 17h bệnh nhân có đi nhậu cùng 7 người (5 người làm, chủ nhà và chủ thầu) tại phường Suối Tre, Long Khánh, gần trường THCS Chu Văn An. Từ 17h10 đến 18h30 bệnh nhân có đi nhậu cùng 7 người (5 người làm, chủ nhà và chủ thầu) tại 75 Khổng Tử, khu phố 1, phường Xuân Trung, Long Khánh. Từ 18h30 Bệnh nhân trở về nhà và có biểu hiện ớn lạnh về chiều, người mệt mỏi.

Ngày 17/06/2021, lúc 11h30 đến 12h có đến nhà thuốc Hưng Thịnh tại đường Ngô Quyền, phường Bảo Vinh, Long Khánh mua thuốc.

Ngày 18/06/2021, bệnh nhân thấy ớn lạnh trong người, mệt mỏi nhiều, ho khan nên xin nghỉ làm. Lúc 14h đến 14h30 có đi đến nhà thuốc Hưng Thịnh tại đường Ngô Quyền, phường Bảo Vinh, Long Khánh mua thuốc. Từ 14h30 đến 15h, Bệnh nhân trở về nhà uống thuốc. Từ 15h đến 15h30 nghe ông V.V.D ( người mua chôm chôm Ở Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) thông báo qua điện thoại có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với vi rút SARS-CoV-2, nên đến khám tại Bệnh viện Long Khánh. Ông T. được lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 lần 1 cho kết quả dương tính.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã kích hoạt các phương án phòng chống dịch trên các địa bàn liên quan như: phong tỏa, thực hiện khoanh vùng, khử khuẩn theo quy định những địa điểm bệnh nhân đã đi, đến; thông báo cho những người đến các địa điểm dịch tễ trên đến khai báo tại Trạm y tế gần nhất; khẩn trương rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đặc biệt tại ngã ba Nhà thờ Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh (từ 5h30 đến 7h30 các ngày từ 01/06 đến ngày 13/06) tránh bỏ sót.

Liên quan đến ca bệnh này, CDC Đồng Nai xác định có 1 trường hợp F1 gần là bà T.T.M.D (SN 1975), địa chỉ tổ 8, khu phố Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; làm việc ở Xưởng A7 chuyền may, công ty TNHH Puosung Việt Nam (Trảng Bom). Đây là trường hợp có nguy cơ cao trở thành F0. Hằng ngày, bà D. đi từ nhà đến công ty bằng xe đưa rước (đi xe 16 chổ về xe 52 chổ). Hiện các F1 liên quan đến F0 (N.D.T) đã được Trung tâm y tế thành phố Long Khánh cách ly tập trung. Tiếp tục truy vết các F2, F3 liên quan tới nơi làm việc của F2 (T.T.M.D), phản hồi cho các địa phương các trường hợp F2 cách ly nghiêm ngặt tại nhà trong thời gian có kết quả xét nghiệm của Bà D.

Ở một diễn biến khác, CDC Đồng Nai cũng cho biết liên quan ca nghi nhiễm vi rút Sars-CoV-2 tại tổ 1, ấp 1 xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu. Ca nghi nhiễm làm việc tại Công ty House Ware đường số 62, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương. Làm ở chuyền QC có 8 công nhân, có 3 công nhân có xét nghiệm dương tính đã công bố. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã cách ly tập trung bố và mẹ bệnh nhân (F1); vợ chồng và con ở quán tạp hóa khu nhà trọ (F1) và tất cả những người cùng chung dãy trọ (4 phòng).

CDC Đồng Nai đề xuất phong tỏa khu vực nơi bệnh nhân sinh sống (chiều dài đường phong tỏa khoảng 500m, khoảng 50 hộ dân). Thông báo cho công ty Hùng Vương nơi bố bệnh nhân làm cho cách ly tại nhà những người cùng chuyền làm việc (4 F2) và khử khuẩn môi trường. Thông báo cho Trung tâm y tế Biên Hòa điều tra các trường tiếp xúc với F1, xử lý khử khuẩn môi trường công ty tại Phường Trảng Dài nơi có mẹ bệnh nhân làm việc (Mẹ bệnh nhân khai ở công ty có tiếp xúc cùng bộ phận 2 người).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng Nai: Lịch trình di chuyển phức tạp của ca nhiễm Covid-19 ở TP Long Khánh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO