Đồng Nai: Một doanh nghiệp cho tỉnh mượn mặt bằng xây dựng bệnh viện dã chiến

Mạnh Thìn 10/08/2021 16:25

Một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện Xuân Lộc đã đồng ý để tỉnh Đồng Nai triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến số 11 trên phần đất mà doanh nghiệp này đang tiến hành xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến (áo trắng) đi khảo sát thực tế, kiểm tra tiến độ xây dựng Bệnh viện dã chiến số 11.
Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến (áo trắng) đi khảo sát thực tế, kiểm tra tiến độ xây dựng Bệnh viện dã chiến số 11.

Ngày 10/8, thông tin với phóng viên Đại Đoàn Kết, ông Viên Hồng Tiến, Bí thư huyện ủy Xuân Lộc cho biết, lãnh đạo huyện vừa có chuyến thị sát, kiểm tra tiến độ xây dựng Bệnh viện dã chiến số 11, đặt tại xã Xuân Hòa.

Việc triển khai xây dựng Bệnh viện dã chiến số 11 được đánh giá là sẽ có nhiều thuận lợi, do vị trí xây dựng là phần đất của một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục để đưa vào hoạt động. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên doanh nghiệp chưa thể sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó, lãnh đạo huyện Xuân Lộc đã vận động doanh nghiệp này, sẵn sàng cho nhà nước trưng dụng để làm bệnh viện dã chiến khi có nhu cầu. Doanh nghiệp khi nghe lãnh đạo huyện đề xuất như vậy đã ngay lập tức đồng ý để tỉnh triển khai thực hiện xây dựng bệnh viện dã chiến.

Nếu đi vào hoạt động, đây là bệnh viện dã chiến thứ hai của tỉnh Đồng Nai đặt trên địa bàn huyện Xuân Lộc với quy mô 3.000 giường bệnh sau bệnh viện dã chiến số 9, quy mô 700 giường bệnh (đặt tại Trung đoàn Đồng Nai, xã Xuân Hiệp). Được biết, hai bệnh viện dã chiến nói trên sẽ thực hiện điều trị những bệnh nhân Covid-19 nhẹ, hoặc không có triệu chứng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng Nai: Một doanh nghiệp cho tỉnh mượn mặt bằng xây dựng bệnh viện dã chiến

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO