Đồng Nai: Thiết lập vùng cách ly y tế, dừng hoạt động chợ tạm, chợ tự phát

Mạnh Thìn - Quang Trung 04/07/2021 13:25

Ngày 4/7, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã thiết lập 2 vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Phong tỏa khu vực nơi có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại TP Biên Hòa.
Phong tỏa khu vực nơi có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại TP Biên Hòa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đồng ý chủ trương cho TP Biên Hòa lấp 2 vùng cách ly.

Cụ thể Vùng cách ly y tế số 1 ở phường Hố Nai được giới hạn bởi 2 chốt, gồm 8 hộ với 24 nhân khẩu. Chốt 1 tại xa lộ Hà Nội (tổ 82, khu phố 12, phường Hố Nai). Chốt 2 tại Công ty TNHH MTV thực phẩm Thiên Hưng Thịnh. Vùng cách ly y tế số 2 tại phường Long Bình được giới hạn với 4 chốt tại tổ 17A, tổ 18A, khu phố 1, gồm 85 hộ với 300 nhân khẩu.

Thời gian thực hiện cách ly y tế là 21 ngày, kể từ 00h ngày 4/7/2021.

Để hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan cao trong cộng đồng, trước đó, ngày 3/7, TP Biên Hòa đã cho tạm ngưng hoạt động các chợ tạm, chợ tự phát trên địa bàn.

Cũng trong sáng nay 4/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, toàn tỉnh ghi nhận thêm 4 ca nghi nhiễm Covid-19. Trong đó, có 3 ca ghi nhận tại huyện Thống Nhất, liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh và 1 ca ghi nhận tại phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Tính đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận 99 ca nhiễm Covid-19 và 4 ca nghi nhiễm. Đặc biệt số ca nhiễm tăng cao từ ngày 26/6 đến nay với 68 ca mới, hầu hết liên quan đến chợ đầu mối nông sản Hóc Môn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng Nai: Thiết lập vùng cách ly y tế, dừng hoạt động chợ tạm, chợ tự phát

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO