Dòng người ùn ùn đổ về quê, cửa ngõ ra vào TP HCM tắc cứng

PV 01/10/2021 07:03

Khi biết thông tin TP HCM sẽ nới lỏng giãn cách, người dân ồ ạt đổ về quê bằng xe máy khiến quốc lộ 1A ùn ứ nhiều giờ.

Cụ thể, khoảng 18h30 tối 30/9, sau khi cơ quan chức năng tháo dỡ các chốt kiểm soát giao thông nội đô TP HCM, hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc, chở nhau bằng xe máy hướng về các tỉnh miền Tây. Khi qua khỏi cầu Bình Điền khoảng 1km, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19 chặn lại do những người này thuộc đối tượng không được phép di chuyển khỏi địa phương.

Mặc dù lực lượng chức năng giải thích và vận động người dân quay xe nhưng đám đông vẫn không chấp nhận.

Đến 0h sáng, lực lượng chức năng phát phiếu để người dân điền thông tin, nguyện vọng về quê. Những phiếu điền thông tin này sẽ được lực lượng chức năng tổng hợp, gửi thông tin về cho các địa phương..

Hàng nghìn người mắc kẹt ở cửa ngõ TP HCM về miền Tây. Ảnh: Vietnamnet.
Dòng người mệt mỏi sau nhiều giờ chờ đợi. Ảnh: Vietnamnet.
Các em nhỏ theo bố mẹ về quê nằm ngủ trên vỉa hè. Ảnh: Zing.
Người dân nằm, ngồi la liệt chờ giờ mở chốt. Ảnh: Zing.
Lực lượng chức năng kiểm soát dòng người đổ về quê. Ảnh: Zing.
Các em nhỏ theo bố mẹ về quê: Ảnh: Tiền Phong

Dòng người xếp hàng chờ đợi về quê gây ùn tắc cục bộ. Nguồn: Tiền Phong

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dòng người ùn ùn đổ về quê, cửa ngõ ra vào TP HCM tắc cứng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO