Dòng người xe kẹt cứng nhiều cây số từ Long An qua TP HCM

Đoàn Xá 03/05/2022 18:28

Cuối giờ chiều ngày 3/5, tình trạng ùn tắc kẹt xe kéo dài nhiều cây số từ địa bàn huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) qua địa bàn huyện Bình Chánh cho tới Hóc Môn (TP HCM) khiến phương tiện người tham gia giao thông phải nhích từng chút một.

Ghi nhận trực tiếp của chúng tôi, tại tuyến đường tỉnh lộ 824 nối từ huyện Đức Hòa qua huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn xuất hiện tình trạng ùn tắc, kẹt xe từ khoảng 15h tới 17h, và vẫn đang tiếp tục ùn tắc.

Nguyên nhân là nhiều phương tiện gồm ô-tô, xe gắn máy của người dân lưu thông từ phía Long An qua TP HCM. Đây là tuyến đường huyết mạch, gần như độc đạo nối địa bàn tỉnh Long An với khu vực Tây Bắc thành phố HCM.

Anh Nguyễn Văn Công, 35 tuổi cho biết anh di chuyển từ huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) để lên quận 12 (TP HCM) đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30-4 vừa qua.

“Mình chạy từ nhà tới thị trấn Đức Hòa (gần 150 km) chỉ mất 3 giờ đồng hồ nhưng từ thị trấn tới đây (huyện Bình Chánh) mất gần 2 giờ đồng hồ. Mà quãng đường chỉ kéo dài chừng 4 cây số. Nhìn dòng xe trước mặt có thể ước tính nếu đi hết địa bàn huyện Hóc Môn để qua quận 12 chắc cũng mất cả một vài tiếng đồng hồ nữa chứ không ít”, anh Công than thở.

Hàng ngàn phương tiện kẹt xứng tại khu vực giáp ranh giữa Long An và TP HCM.

Theo ghi nhận, tuyến đường tỉnh lộ 824 có quy mô 4 làn xe hỗn hợp nhưng cầu tỉnh lộ 9 nối địa bàn huyện Bình Chánh và Đức Hòa chỉ có quy mô 2 làn xe. Đây là điểm thắt thường xuyên xảy ra ùn tắc dù không xảy ra sự cố về an toàn giao thông.

Ngoài ra, do lượng người xe từ khu vực miền Tây Nam bộ (gồm các tỉnh Long An, Đồng Tháp hay cả Tiền Giang) thường lựa chọn tuyến tỉnh lộ này để di chuyển về TP HCM nhằm né tuyến quốc lộ 1A nên khu vực này cũng rất đông phương tiện.

Theo ước tính, dòng phương tiện kẹt cứng kéo dài theo trục đường trên từ huyện Đức Hòa qua địa bàn huyện Bình Chánh (khoảng 2km) và huyện Hóc Môn khoảng 3 km.

Dòng người xe chen lấn ước tính kéo dài vài cây số.

Do đây là tuyến đường độc đạo nên việc giải quyết tình trạng này khá mất thời gian. Nhiều phương tiện xe gắn máy có thể luồn lách di chuyển với tốc độ chậm nhưng các phương tiện ô-tô hầu như không di chuyển hoặc với vận tốc rất chậm trong hàng giờ đồng hồ.

Điều đáng nói, trục đường đi qua địa bàn huyện Hóc Môn và Bình Chánh cũng có quy mô rất nhỏ, chỉ 2 làn xe hỗn hợp (1 chiều) nhưng có nhiều nút thắt (cầu Lớn) và nhiều điểm bị hư hỏng, xuống cấp nên các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Càng về gần tối, lượng phương tiện càng đông khiến ùn tắc nghiêm trọng hơn.
Mất hàng giờ đồng hồ chỉ di chuyển được hơn 1 cây số.
Cây cầu nối giữa Long An và TP HCM có quy mô hẹp khiến tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dòng người xe kẹt cứng nhiều cây số từ Long An qua TP HCM

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO