Đồng Tháp: Tổ chức điểm 'Ngày hội Biên phòng toàn dân'

Thành Nhân 24/02/2022 18:40

Ngày 24/2, Đảng ủy, UBND xã Thường Phước 1 phối hợp với Đảng ủy Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2022 và sơ kết 1 năm "Ngày hội Biên phòng toàn dân”.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; ông Võ Văn Thiện, Trưởng Ban công tác phía Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Thành Công, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Quang cảnh buổi tổ chức ngày hội.

Xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp là 1 trong 3 điểm tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân" khu vực biên giới của cả nước, trong đó gồm có xã Phú Gia, huyện Hương Khuê, tỉnh Hà Tĩnh và xã Lăng Hiếu, huyện Trung Khánh, tỉnh Cao bằng.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” cho các cá nhân.

Địa bàn Thường Phước 1 là xã biên giới nằm ở phía Bắc của huyện Hồng Ngự, quản lý đoạn biên giới tương đối dài với 4 cột mốc chính và 6 cột mốc phụ tiếp giáp với xã Côrôca (huyện, Piêm Chô, tỉnh Prây Veng, Campuchia).

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Thường Phước 1 đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Dịp này đại diện UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng trao tặng 5 căn nhà Đại đoàn kết cho đồng bào nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại ngày hội, ông Lê Thành Công, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra gắn với thực hiện "Ngày hội Biên phòng toàn dân" ở khu vực biên giới.

Ông Lê Thành Công mong muốn tiếp tục có nhiều mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện "Ngày hội Biên phòng toàn dân", nhất là phát huy vai trò các Tổ Tự quản đường biên mốc quốc giới và an ninh trật tự ở khu vực biên giới; vận động nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, giám sát người về từ phía bên kia biên giới, nắm bắt tình hình đời sống, tinh thần của người dân trong địa bàn để kịp thời phản ảnh với cấp uỷ, chính quyền, MTTQ địa phương.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” cho 4 cá nhân. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cũng khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Cũng tại ngày hội, nhiều đơn vị đã tặng quà và hỗ trợ kinh phí để thực hiện các chương trình an sinh xã hội hỗ trợ cho bà con nhân dân khó khăn trên địa bàn huyện Hồng Ngự.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng Tháp: Tổ chức điểm 'Ngày hội Biên phòng toàn dân'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO