Động vật cũng thay đổi hình dạng để ứng phó với biến đổi khí hậu

Bảo Thư 13/09/2021 06:00

Giới nghiên cứu sinh vật cho biết, có dấu hiệu cho thấy động vật ngày càng thay đổi hình dạng vì biến đổi khí hậu.

Cụ thể, động vật máu nóng đang thay đổi hình dạng mỏ, chân và tai để thích nghi với khí hậu nóng hơn và có thể điều chỉnh nhiệt độ tốt hơn. Khi nhiệt độ cơ thể quá nóng, chim sử dụng mỏ và động vật có vú dùng tai để phân tán sức nóng. Trong lịch sử, một số sinh vật ở vùng khí hậu nóng đã tiến hóa với mỏ hoặc tai lớn hơn để tản nhiệt dễ dàng.

Báo cáo được công bố trên tạp chí Trends in Ecology & Evolution cho thấy sự khác biệt đặc biệt rõ rệt ở các loài chim. Tác giả của nghiên cứu, Sara Ryding, thuộc trường Đại học Deakin, cho rằng điều này có nghĩa là động vật đang tiến hóa để tồn tại. (Trong ảnh: Mỏ loài vẹt được cho là đã to hơn khoảng 4%).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Động vật cũng thay đổi hình dạng để ứng phó với biến đổi khí hậu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO