Dự án bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt sau 20 năm giờ ra sao?

Lê Khánh 05/05/2022 14:01

Dự án bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt có tổng mức đầu tư hơn 969 tỷ đồng. Song, sau 20 năm qua dự án vẫn nằm im, người dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Ngày 18/4/2002, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh dải đất phía nam ven đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tỷ lệ 1/500.
Ngày 30/11/2017, UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cổ Việt.
Bên cạnh đó, UBND quận Hai Bà Trưng là đơn vị thu hồi, giải phóng mặt bằng. Song, đến nay đã trôi qua 20 năm dự án vẫn không được triển khai vì người dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 969 tỷ đồng được quy hoạch xây dựng và vận hành trên quy mô diện tích 6.844 m2, bao gồm 1 tầng nổi với chức năng sân vườn cảnh quan – các điểm giao thông đứng; 3 tầng hầm mỗi tầng 5.673 m2 (tổng diện tích 17.019 sàn hầm) cung cấp hơn 1.000 chỗ đỗ xe.
Theo ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết Online tại tuyến đường Đại Cồ Việt khu vực phạm vi dự án, đang có hơn 100 hộ dân sinh sống, mở cửa hàng.
Bà Nguyễn Thị Mùi trú tại số nhà 85 Đại Cồ Việt cho biết: “Gần 30 năm nay gia đình tôi luôn sống trong cảnh tạm bợ không được phép xây nhà dù gia đình đã có điều kiện kinh tế. Không hiểu sao, người dân chúng tôi ở đây phải chịu ảnh hưởng từ 3 dự án. Dự án đường Đại Cồ Việt, dự án nhà ở dải đất phía nam Đại Cồ Việt và dự án bãi đỗ xe tĩnh phía nam Đại Cổ Việt".
Theo bà Mùi, trước đây, tại dự án làm đường Đại Cồ Việt gia đình bà vẫn chưa được nhận một mét đất đền bù nào. Nay với dự án này giá đền bù hơn 110 triệu đồng/m2 ở vị trí mặt đường như vậy là quá thấp. Hiện có hơn 107 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án bãi xe tĩnh đều chưa đồng tình với các phương án hiện nay, duy nhất chỉ có 2 hộ dân nhận tiền đền bù, tự dỡ nhà.
Người dân ở đây 30 năm qua phải sống tạm bợ vì quy hoạch mà không được xây dựng.
Nhiều căn nhà hiện đã xuống cấp, hư hại nặng do thời gian.
Hệ thống nước thải của người dân để ngay phía sau nhà, bốc mùi hôi thối.
Theo kế hoạch Dự án bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt dự kiến khởi công vào quý IV/2022, hoàn thành đưa vào sử dụng quý IV/2024 với thời gian hoạt động 50 năm (không kể thời gian xây dựng).
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dự án bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt sau 20 năm giờ ra sao?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO