Dự báo thời tiết ngày 12/10: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ giảm mưa

Mai Sơn 12/10/2021 07:43

Do ảnh hưởng kết hợp của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới với không khí lạnh tăng cường, sáng nay, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 80-160mm, có nơi trên 200mm; thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và tối.

Từ nay đến ngày 12/10, từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước ngày 12/10.

Hà Nội: Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào vài nơi . Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dự báo thời tiết ngày 12/10: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ giảm mưa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO