Khai mạc lễ hội Sầm Sơn hè 2018: 'Khát vọng thành phố trẻ'

Nguyễn Chung 22/04/2018 08:33

Tối ngày 21/4, tại khuôn viên bãi biển Sầm Sơn, UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã long trọng tổ chức khai hội du lịch biển Sầm Sơn 2018 với chủ đề “Khát vọng thành phố trẻ”. Nhiều lãnh đạo thuộc các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo địa phương và đông đảo du khách thập phương đã về dự.

Khai mạc lễ hội Sầm Sơn hè 2018: 'Khát vọng thành phố trẻ'

Màn nghệ thuật đặc sắc khai hội du lịch biển Sầm Sơn 2018.

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn là hoạt động thường niên hằng năm của tỉnh Thanh Hóa nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, những đổi thay căn bản và những chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động du lịch tại thành phố trẻ Sầm Sơn, đồng thời thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Sầm Sơn…

Sau nhiều năm nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thực thi nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng du lịch, bộ mặt thành phố du lịch Sầm Sơn có nhiều đổi thay; người dân nhận thức rõ hơn vai trò chủ thể, có nhiều việc làm thiết thực nâng cao chất lượng du lịch. Bên cạnh nghề khai thác, chế biến thủy sản truyền thống hấp dẫn, thu hút du khách trải nghiệm, không gian ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương được cải tạo thông thoáng, hiện đại hơn.

Khai mạc lễ hội Sầm Sơn hè 2018: 'Khát vọng thành phố trẻ' - 1

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh trống khai hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến – Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã lên đánh trống khai hội.

Sau phần lễ, đêm khai hội du lịch Sầm Sơn hè 2018 được bắt đầu với chương trình nghệ thuật, mở đầu bằng chủ đề "Khát vọng thành phố trẻ", hấp dẫn, đầy sắc màu và cảm xúc, tái hiện được vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa, con người xứ Thanh, với sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam như: Tân Nhàn, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Hải, Tùng Dương, Đức Tuấn, Nhóm MTV, Phúc Bồ và Hà Lê… Bên cạnh đó, màn biểu diễn của 30 người mẫu, hoa hậu, hoa khôi du lịch trong cả nước, mang lại màn biểu diễn ấn tượng.

Chương trình nghệ thuật được chia thành 3 chương. Chương 1 mang chủ đề “Huyền thoại biển”, với những ca khúc gắn liền với tình yêu, lòng tự hào đối với quê hương xứ Thanh như: Tiếng vọng Sầm Sơn, nhạc kịch Huyền thoại thần Độc Cước, Huyền thoại hòn Trống Mái, Khúc tình ca Thanh Hóa. “Chuyện tình của biển” là chủ đề ở chương 2 với những màn biểu biễn mang sắc thái lãng mạn. Chương 3 sẽ là “Khát vọng thành phố trẻ”, mang màu sắc sôi động, trẻ trung hứa hẹn thu hút hàng ngàn du khách.

Khai mạc lễ hội Sầm Sơn hè 2018: 'Khát vọng thành phố trẻ' - 2

Đông đảo du khách thập phương đã về dự lễ hội.

Kết thúc đêm diễn nghệ thuật là bắn pháo hoa tầm thấp với thời thượng khoảng 15 phút khá hoành tráng. Đây là chương trình được du khách mong chờ nhất trong đêm hội.

Xuyên suốt lễ hội du lịch biển Sầm Sơn từ ngày 21/4 đến ngày 15/5, TP Sầm Sơn cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình đặc biệt như: Giải đua xe đạp các CLB xe đạp toàn quốc; giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt hè Sầm Sơn; hay giải bóng đâ Futsal TP Sầm Sơn mở rộng…

Được biết, trong năm 2017, TP Sầm Sơn đã đón được 4,2 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 3.065 tỉ đồng. Năm 2018, TP Sầm Sơn phấn đấu đón được từ 4,2 triệu lượt khách trở lên, doanh thu ước đạt 3.600 tỉ đồng. Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018, nhằm ca ngợi vẻ đẹp con người và thiên nhiên Sầm Sơn, tạo nên dấu ấn của một địa chỉ du lịch lý tưởng, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc lễ hội Sầm Sơn hè 2018: 'Khát vọng thành phố trẻ'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO