Dự thảo đề án xây dựng mô hình ‘Tổ tự quản’ ở khu dân cư

Nghĩa Sơn - Chí Đại 23/10/2018 16:58

Chiều 23/10, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị góp ý dự thảo đề án xây dựng mô hình “Tổ tự quản” ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ông Võ  Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị.

Dự thảo đề án xây dựng mô hình ‘Tổ tự quản’ ở khu dân cư

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam phát biểu.

Tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã báo cáo dự thảo đề án xây dựng mô hình “Tổ tự quản” ở khu dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 1.719 khu dân cư tương ứng với 1.719 thôn, tổ dân phố. Ở mỗi khu dân cư có nhiều tổ chức được thành lập theo quy định của Đảng và điều lệ mặt trận tổ quốc Việt Nam như: Chi bộ, tổ hòa giải ở cơ sở, tổ đoàn kết…

Theo thống kê hiện nay trên địa bàn khu dân cư toàn tỉnh có 55 loại hình tự quản, với số lượng là 602 mô hình; trong đó 304 mô hình tự quản.

Hầu hết các mô hình tự quản do Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và một số ngành liên quan phối hợp thành lập; tập trung ở các lĩnh vực: bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, giúp nhau phát triển kinh tế; xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa;…

Dự thảo đề án xây dựng mô hình ‘Tổ tự quản’ ở khu dân cư - 1

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho rằng, đề án có ý nghĩa quan trọng góp phần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố dưới sự chủ trì của Mặt trận Tổ quốc, đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý chính quyền trên cơ sở tinh gọn tổ chức hoạt động;…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dự thảo đề án xây dựng mô hình ‘Tổ tự quản’ ở khu dân cư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO