Đưa tin sai về bắt cóc trẻ em, 3 người ở Quảng Nam bị phạt

Tấn Thành - Chí Đại 16/04/2020 11:15

Tối 16/4, Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường vì cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đưa tin sai về bắt cóc trẻ em, 3 người ở Quảng Nam bị phạt

Một trong những quyết định xử phạt người đưa thông tin sai.

Theo đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Phạm Quang D. (41 tuổi), chị Đoàn Thị D. (26 tuổi) và anh Nguyễn Phước H. (25 tuổi), tất cả cùng trú huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, mỗi người với số tiền 12,5 triệu đồng.

Cụ thể, vào ngày 3/4/2020, anh H., chị D. và ông D. có sử dụng tài khoản Facebook cung cấp hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật với nội dung: “Mới xảy ra vụ việc nghi ngờ bắt cóc trẻ em tại thôn Phước Bình (thôn 4) - xã Sơn Viên. Mọi người có thông tin gì mới không…”.

Tại cơ quan chức năng, các cá nhân trên đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật và nhận thức đây là hành vi vi phạm pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đưa tin sai về bắt cóc trẻ em, 3 người ở Quảng Nam bị phạt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO