Đường phố Hà Nội đông vui sau khi chính quyền nới quy định về đi lại

Hoàng Chiến 17/09/2021 10:03

Hôm nay, 17/9, Hà Nội chính thức giỡ bỏ 39 chốt kiểm soát đồng thời nới lỏng các quy định về giấy đi đường nên lượng phương tiện giao thông bỗng tăng lên đột biến.

Theo đó, từ chiều 16/9, 39 chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 trong "vùng xanh" của Công an TP Hà Nội đã đồng loạt được tháo dỡ, đồng thời bỏ kiểm tra giấy đi đường tại "vùng xanh".
Ngay từ sáng sớm nay, 17/9, lượng phương tiện tham gia giao thông trên nhiều tuyến đường của thủ đô có dấu hiệu tăng lên đột biến.
Khác hẳn với những ngày thực hiện các quy định giãn cách trước đây, đường phố Hà Nội đã trở nên tấp nập.
Cũng theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, trong sáng nay chưa xảy ra tình trạng ùn tắc.
Quốc lộ 32 (đoạn qua Cầu Diễn) đã không còn bóng dáng của lực lượng chức năng kiểm soát giấy đi đường.
Ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng.
Chiều 15/9, UBND TP Hà Nội có văn bản cho phép từ 12h ngày 16/9, các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng trong 10 ngày qua được mở lại một số hoạt động như: Văn phòng phẩm, sửa chữa xe, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về)...
Đồng thời, sáng 16/9, Phó chủ tịch Thường trực UBND Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, người dân khi di chuyển trong 19 quận, huyện, thị xã được nới lỏng giãn cách sẽ không phải xuất trình giấy đi đường.
Ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông cũng đông đúc trở lại.
Tuy nhiên, ở "vùng đỏ", người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo Chỉ thị 16, chỉ ra đường khi thật cần thiết.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đường phố Hà Nội đông vui sau khi chính quyền nới quy định về đi lại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO