EC muốn cấm AstraZeneca xuất khẩu vaccine

Bảo thu 22/03/2021 05:50

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen, cho biết trong quý 1, AstraZeneca mới chỉ giao cho Liên minh châu Âu (EU) 30% trong số 90 triệu liều vaccine mà hai bên đã thỏa thuận.

Chủ tịch EC Ursula cho biết, “chúng tôi có một lựa chọn là cấm xuất khẩu. Thông điệp gửi tới AstraZeneca là hãy thực hiện đầy đủ hợp đồng với châu Âu trước khi giao vaccine cho các nước khác”. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh EU đang gấp rút đẩy nhanh chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19 khi mà dịch bệnh tại nhiều nước thành viên vẫn diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, cơ chế cấm xuất khẩu của EU trước tiên phải do một nước thành viên đề xuất, sau đó được EC phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Cơ chế này đến nay chỉ được sử dụng một lần, khi Italy ngăn chặn việc xuất khẩu 250.000 liều vaccine của AstraZeneca sang Australia với lý do “tình trạng khan hiếm kéo dài” và “cung cấp chậm trễ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    EC muốn cấm AstraZeneca xuất khẩu vaccine

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO