EVN GENCO 2 nộp ngân sách nhà nước hơn 1,4 nghìn tỷ đồng

Hồng Diễm 20/01/2021 18:14

Ngày 20/1, Tổng công ty Phát điện 2 (EVN GENCO 2) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại TP Cần Thơ.

Năm 2020, tổng sản lượng điện sản xuất của toàn EVN GENCO 2 trong năm 2020 là 17.815 triệu kWh, đạt 97% kế hoạch năm 2020, tổng lợi nhuận hợp nhất đạt trên 3,9 nghìn tỷ đồng, tổng số tiền ước nộp ngân sách nhà nước gần 1.460 tỷ đồng, trong đó nộp thuế cho ngân sách TP Cần Thơ là 180 tỷ đồng.

Năm qua, EVN GENCO 2 đã thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội nhất là công tác phòng chống dịch và ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ với số tiền trên 10 tỷ đồng, ngoài ra còn tổ chức cho cán bộ nhân viên hiến máu kết quả thu được hơn 600 đơn vị máu.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu EVN GENCO 2 cần nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động.

Tích cực chủ động trong công tác đầu tư xây dựng; xem xét các giải pháp điều hành tối ưu về nhiên liệu trong các nhà máy nhiệt điện, sử dụng nguồn than hợp lý và hiệu quả; thực hiện tốt chủ đề năm 2021 của Tập đoàn “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”; tập trung thực hiện tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp, cần tăng cường chủ động thực hiện công tác cổ phần hóa; đồng thời nhanh chóng tiếp cận và ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0 vào các hoạt động quản lý, vận hành, sửa chữa các tổ máy, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Năm 2021, EVN GENCO 2 sẽ phấn đấu sản xuất 15.843 triệu kWh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    EVN GENCO 2 nộp ngân sách nhà nước hơn 1,4 nghìn tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO