FLC chấm dứt hoạt động tại nhiều dự án trên toàn quốc

Quang Thành 08/08/2022 08:31

Kể từ sau khi cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, bắt tạm giam, không ít địa phương đã quyết định thu hồi chủ trương cho Tập đoàn FLC nghiên cứu, đầu tư dự án trên địa bàn.

Dự án. Ảnh: TTXVN
Dự án Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió bị chấm dứt hoạt động. Ảnh: TTXVN.

Là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản nổi bật trải dài từ Bắc đến Nam, trong năm 2022, FLC từng lên kế hoạch đầu tư nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và đô thị phức hợp tại Phú Thọ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, các tỉnh Tây Nguyên, Tây Nam Bộ...

Đáng chú ý, đầu tháng 2/2022, FLC cũng đề xuất chi tiết kế hoạch đầu tư khu đô thị nghỉ dưỡng Smart Eco City tại huyện Bình Chánh (TP HCM) với quy mô 1.154 ha, tổng mức đầu tư khoảng 80.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, bắt tạm giam, nhiều địa phương đã có động thái dừng xem xét, thu hồi chủ trương nghiên cứu, khảo sát và chấm dứt hoạt động loạt dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (MCK: FLC, sàn HoSE).

Mới đây nhất, ngày 5/8, hai dự án liên quan đến FLC gồm: Viện đào tạo Hàng không Bamboo Airways và Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió, bị chấm dứt hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Cụ thể, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã ban hành các văn bản số 165/QĐ-BQL và 166/QĐ-BQL chấm dứt hoạt động hai dự án nói trên.

Được biết, dự án Viện đào tạo Hàng không Bamboo Airways do Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn FLC) đăng ký đầu tư; được UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2019.

Dự án có quy mô 9,8 ha, tổng mức đầu tư gần 660 tỷ đồng cho giai đoạn thành lập và phát triển. Dự án được triển khai từ năm 2019, dự kiến đưa vào hoạt động từ năm 2022 và sẽ đào tạo gần 3.500 học viên mỗi năm.

Trong khi đó, Dự án Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió thuộc Quần thể FLC Quy Nhon Beach and Golf Resort (xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn). Dự án có tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng và được UBND tỉnh Bình Định cho chủ trương triển khai trên diện tích hơn 17,3 ha đất và gần 4,3 ha mặt nước biển tại xã Nhơn Lý, gồm một resort 6 sao theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trước đó, ngày 18/4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án khu công nghiệp FLC Hoàng Long nằm trên địa bàn các xã Hoằng Anh, Hoằng Long, Hoằng Quang (TP Thanh Hóa) và xã Hoằng Minh, Hoằng Đồng, Hoằng Thịnh (huyện Hoằng Hóa), do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư với số vốn hơn 2.300 tỷ đồng.

Dự án này được khởi công cuối tháng 9/2015 trên diện tích gần 287 ha. Tuy nhiên, gần một thập kỷ trôi qua, nơi này vẫn chỉ là khu đất hoang, cỏ mọc um tùm.

Cũng trong tháng 4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ký văn bản hủy bỏ chủ trương lập quy hoạch dự án Khu đô thị mới kết hợp du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Cam quy mô gần 1.800 ha đối với Tập đoàn FLC.

Lý do chủ yếu được các địa phương đưa ra là dự án được chấp thuận chủ trương lập quy hoạch nhưng phía tập đoàn FLC vẫn chưa triển khai thực hiện; chưa ký hợp đồng thuê đất và chưa thực hiện các thủ tục về đầu tư...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    FLC chấm dứt hoạt động tại nhiều dự án trên toàn quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO