Gần 100 hành khách đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúng túng 'ngồi yên tại chỗ'

Hồng Lĩnh 27/07/2021 07:01

Từ 18h ngày 26/7, TPHCM siết chặt các biện pháp chống dịch Covid-19, yêu cầu người dân tuyệt đối không ra đường cho đến 6h sáng hôm sau.

Nguồn tin của Báo Đại Đoàn Kết, khoảng 21h ngày 26/7, chuyến bay mang số hiệu VN219 từ Hà Nội đi TPHCM đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất có gần 100 hành khách lúng túng do thời điểm này TPHCM đang thực hiện biện pháp hạn chế người dân ra đường để phòng, chống dịch Covid-19.

Một quầy làm thủ tục tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hồng Lĩnh

Đêm 26/7 là đêm đâu tiên TPHCM thực hiện biện pháp siết chặt, người dân không ra đường sau 18h đến 6h sáng ngày hôm sau. Tất cả hoạt động tạm dừng, trừ trường hợp cấp cứu hoặc theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch. Trước đó, sau 15 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ toàn TPHCM, tuy nhiên diễn biến của dịch Covid-19 ở thành phố diễn biến rất phức tạp, các ca nhiễm ngày càng tăng. Do đó, Thành ủy TPHCM phải ban hành Chỉ thị 12 chủ trương tăng cường hơn các biên pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Do TPHCM thực hiện nghiêm việc hạn chế người dân ra đường từ 18h đến 6h sáng hôm sau nên gần 100 hành khách đành phải “ngồi yên tại chỗ” sau khi đáp sân bay Tân Sơn Nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gần 100 hành khách đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúng túng 'ngồi yên tại chỗ'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO