Gần 2 triệu dân thường đã sơ tán từ Ukraine sang Nga kể từ chiến dịch quân sự đặc biệt

Mai Nguyễn (Theo TASS) 20/06/2022 18:40

Đã có hơn 29.000 người được sơ tán đến Nga an toàn từ các khu vực nguy hiểm của Ukraine và Donbass trong 24 giờ qua.

Những thiệt hại quân sự tại Ukraine

Thượng tướng Mikhail Mizintsev, Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga mới đây cho biết, các kỹ sư quân sự thuộc Lực lượng Vũ trang và Tình trạng khẩn cấp Nga đã phá hủy được hơn 1.000 thiết bị nổ.

Quân đội Ukraine bắn tên lửa đất mặt đất về phía các vị trí của Nga tại chiến tuyến ở khu vực Donbass. Ảnh: CNN.
Quân đội Ukraine bắn tên lửa đất mặt đất về phía các vị trí của Nga tại chiến tuyến ở khu vực Donbass. Ảnh: CNN.
Các binh sĩ Ukraine bắn súng cối về phía các vị trí của Nga ở khu vực phía đông Kharkiv. Ảnh: CNN.
Các binh sĩ Ukraine bắn súng cối về phía các vị trí của Nga ở khu vực phía đông Kharkiv. Ảnh: CNN.

“Các đội công binh của Lực lượng vũ trang Nga và Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã thực hiện nhiệm vụ dọn sạch lãnh thổ Donbass khỏi mìn nổ. Tổng cộng 28.176 thiết bị nổ đã được định vị và giải giáp, trong đó có 1.034 thiết bị nổ được phá hủy trong 24 giờ qua”, Tướng Mizintsev nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng 3.370 ha diện tích vùng Donbass đã được kiểm tra trong suốt 24 giờ qua, bao gồm 35 tòa nhà (trong đó có 13 cơ sở quan trọng), 2 cây cầu và 9,64 km đường bộ.

Một số chỉ huy thuộc Tiểu đoàn chủ nghĩa dân tộc Azov của Ukraine, những người đã đầu hàng ở thành phố Mariupol, đã được đưa đến trung tâm giam giữ Lefortovo của Moscow, một nguồn tin trong các cơ quan thực thi pháp luật nói với TASS.

Đoàn xe hộ tống tù binh về Moscow. Ảnh: TASS.
Đoàn xe hộ tống tù binh về Moscow. Ảnh: TASS.

“Hiện tại, một số chỉ huy của Azov, những người bị bắt làm tù binh trong các trận chiến ở Mariupol, đã được đưa tới Lefortovo”, nguồn tin nói rõ.

Theo các báo cáo trước đó, Svyatoslav Palamar (hay còn gọi là Kalina), Phó Chỉ huy tiểu đoàn Azov, và Sergei Volynsky (hay còn gọi là Volyna), Chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của quân đội Ukraine, những người đầu hàng ở Mariupol, đều đã được chuyển đến Nga cho mục đích điều tra.

Hơn 1.000 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng ở Mariupol hiện cũng được chuyển tới Nga để thực hiện các hoạt động điều tra. Một nguồn tin trong các cơ quan thực thi pháp luật nói với TASS rằng hơn 100 binh lính bị bắt làm tù binh trong nhà máy Azovstal của Mariupol, bao gồm cả lính đánh thuê nước ngoài, có thể bị sẽ giam giữ ở Moscow.

Các chuyến xe buýt chở quân nhân Ukraine sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal, nơi chốt giữ cuối cùng ở Mariupol. Ảnh: CNN.
Các chuyến xe buýt chở quân nhân Ukraine sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal, nơi chốt giữ cuối cùng ở Mariupol. Ảnh: CNN.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, có tới 2.439 binh sĩ Ukraine và các thành viên Tiểu đoàn Azov đã đầu hàng, hạ vũ khí vào ngày 16/5 sau khi bị phong tỏa tại nhà máy Azovstal trong khoảng một tháng. Vào ngày 20/5, quân đội Nga đã giải phóng toàn bộ lãnh thổ của nhà máy.

Tổng cộng, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, đã có rất nhiều cơ sở hạ tầng quân sự bị khống chế, bao gồm: 206 máy bay, 132 máy bay trực thăng, 1, 241 máy bay không người lái, 343 hệ thống phòng không, 3,613 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 547 hệ thống tên lửa phóng loạt, cùng 2.032 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 3.687 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kiểm tra các tòa nhà bị hư hại khi đến thăm vùng Mykolaiv. Ảnh: AP.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kiểm tra các tòa nhà bị hư hại khi đến thăm vùng Mykolaiv. Ảnh: AP.

Vấn đề ngoại giao

Bằng cách tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, Mỹ sẽ không thể tước bỏ quyền lên tiếng của Nga trong các vấn đề quốc tế và buộc nước Nga phải tuân thủ các quy tắc do Washington đề ra, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-1 ngày 20/6.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, phía sau là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: CNN.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, phía sau là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: CNN.

Khi được hỏi về những gì Mỹ đang cố gắng đạt được bằng cách gửi thêm các lô hàng vũ khí cho Ukraine, Ngoại trưởng đã chỉ ra rằng Washington đã tuyên bố những mục tiêu này từ lâu.

“Họ đang đạt được điều mà họ đã tuyên bố từ lâu, rằng Nga phải biết vị trí của mình, Nga không có quyền lên tiếng trong các vấn đề quốc tế, Nga phải tuân thủ các quy tắc do Mỹ đề ra. Tất cả chỉ có thế. Tôi nghĩ Mỹ hiểu rất rõ rằng họ sẽ không thành công”, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov từng cho rằng, việc bơm thêm cho chính quyền Kiev vũ khí do Mỹ sản xuất chính là con đường nhanh nhất hướng đến cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai siêu cường hạt nhân lớn nhất thế giới. Một cuộc chiến đầy rẫy những ‘hậu quả khó lường’.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng các cuộc tiếp xúc mới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đang được thu xếp.

“Thật vậy, các cuộc tiếp xúc giữa hai tổng thống đang được chuẩn bị”, ông khẳng định.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Rex.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Rex.

Phát ngôn viên Peskov không nói rõ liệu đây có phải là các cuộc nói chuyện trực tiếp hay liệu chúng sẽ được tổ chức dưới dạng hội nghị trực tuyến hay không. “Chúng tôi sẽ thông báo ngay khi có quyết định chính thức”.

Tổng thống Lukashenko ngày 17/6 cho biết, ông có kế hoạch thảo luận về tình hình Ukraine với Tổng thống Nga trong thời gian tới. Ông lưu ý rằng các nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu đã đến thăm Kiev, “đồng nghĩa là, có điều gì đó đáng ngờ đang xảy ra ở đó”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS.

Viện trợ quân sự

Australia đã bàn giao 4 tàu sân bay bọc thép M113AS4 cho Lực lượng vũ trang Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles thông báo ngày 19/6.

“4 phương tiện này là chuyến hàng đầu tiên trong số 14 chiếc M113AS4 do Australia cung cấp. Gói hỗ trợ quân sự của chính phủ Australia trị giá hơn 285 triệu AUD sẽ bao gồm: xe cơ động được bảo vệ của Bushmaster, lựu pháo M777, vũ khí chống giáp, đạn dược, hệ thống máy bay không người lái và một loạt các thiết bị cá nhân”, ông Marles cho biết trong một tuyên bố được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Australia.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tham dự cuộc họp với các quan chức quân sự khi đến thăm vùng Mykolaiv. Ảnh: AP.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tham dự cuộc họp với các quan chức quân sự khi đến thăm vùng Mykolaiv. Ảnh: AP.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, chuyến hàng này là lời hồi đáp trước “yêu cầu trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine về việc bổ sung phương tiện chiến đấu và thể hiện cam kết bền vững của Australia đối với người dân Ukraine”.

Trước đây, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Australia đã có kế hoạch thay thế bãi đậu của những chiếc M113AS4 đã lỗi thời, được đưa vào hoạt động từ giữa những năm 1960.

Hoạt động sơ tán

Hơn 29.000 người đã được sơ tán đến Nga từ các khu vực nguy hiểm của Ukraine và Donbass trong 24 giờ qua, thông tin từ Thượng tướng Mikhail Mizintsev cho biết.

Những ngôi nhà bị phá hủy tại một khu chợ địa phương ở Donetsk. Ảnh: Reuters.
Những ngôi nhà bị phá hủy tại một khu chợ địa phương ở Donetsk. Ảnh: Reuters.

Ông nói rõ: “Bất chấp tất cả những trở ngại do chính quyền Kiev tạo ra, 29.733 người, trong đó có 3.502 trẻ em, đã được sơ tán đến Liên bang Nga an toàn trong 24 giờ qua mà không có bất kỳ sự tham gia nào của chính quyền Ukraine”.

Theo Tướng Mizintsev, đã có 1.936.911 người, bao gồm 307.423 trẻ em, đã được Nga sơ tán an toàn kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng cộng 288.318 phương tiện cá nhân đã đến Nga trong chiến dịch quân sự, trong đó bao gồm 1.664 phương tiện trong 24 giờ qua.

Những ngôi nhà bị phá hủy tại một khu chợ địa phương ở Donetsk. Ảnh: Reuters.
Những ngôi nhà bị phá hủy tại một khu chợ địa phương ở Donetsk. Ảnh: Reuters.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gần 2 triệu dân thường đã sơ tán từ Ukraine sang Nga kể từ chiến dịch quân sự đặc biệt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO