Gần 600.000 dân thường từ Ukraine đã sơ tán an toàn đến Nga

Mai Nguyễn (Theo TASS) 04/04/2022 19:09

Ngày thứ 40 của chiến dịch quân sự đặc biệt, thêm nhiều mục tiêu quân sự tại Ukraine tiếp tục bị Nga khống chế.

Những thiệt hại quân sự tại Ukraine

Thiếu tướng Igor Konashenkov, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 3 máy bay không người lái của Ukraine đã bị hệ thống phòng không của Nga bắn hạ gần khu định cư Krasnogorka và Grabovskoye trong ngày hôm qua.

Cũng theo đó, các kho chứa nhiên liệu lớn ở khu vực Konstanyinovka, Slavut và Ternopol đã bị Nga vô hiệu hóa sử dụng tên lửa trên không có độ chính xác cao. Nguồn tin nêu rõ, những kho này được sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho quân đội Ukraine tại hướng Nikolayev và Donetsk.

Một quân nhân Ukraine kiểm tra một khu phức hợp của sân bay Antonov tại khu định cư Hostomel, thuộc vùng Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một quân nhân Ukraine kiểm tra một khu phức hợp của sân bay Antonov tại khu định cư Hostomel, thuộc vùng Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Đồng thời, 1 bãi đậu máy bay cùng 1 kho nhiên liệu khác tại sân bay Balovnoye ở vùng Nikolayev đã bị khống chế. 1 trung tâm kiểm soát hàng không và phòng không của Ukraine tại sân bay Vesilkov ở khu vực Kiev cũng chịu số phận tương tự.

Trong 24 giờ qua, lực lượng hàng không chiến lược thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã nhắm trúng 14 mục tiêu quân sự của Ukraine, bao gồm 2 trung tâm chỉ huy và 2 hệ thống tên lửa mặt đất và trên không Buk-M1 ở khu vực lân cận Krasnogorka và Verkhnetoretskoye, 1 cụm pháo, 2 kho vũ khí và đạn tên lửa, pháo binh và 3 kho nhiên liệu cũng như 6 đồn phòng thủ và các khu vực tập trung khí tài quân sự của quân đội Ukraine.

Các quân nhân Ukraine tại một điểm kiểm tra ở Bucha, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các quân nhân Ukraine tại một điểm kiểm tra ở Bucha, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Hoạt động nhân đạo

Thượng tướng Mikhail Mizintsev, Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga cho biết, phía Nga sẵn sàng nhanh chóng mở thêm các hành lang nhân đạo theo bất kỳ hướng nào để sơ tán người dân Ukraine và công dân nước ngoài.

“Quân đội Nga luôn mở hành lang nhân đạo từ 10 giờ sáng hàng ngày ở khu vực Kharkov và Mariupol. Các trạm kiểm soát ở Nga và Belarus vẫn sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn. Nếu cần, chúng tôi sẵn sàng nhanh chóng mở thêm hành lang nhân đạo theo bất kỳ hướng nào để đảm bảo sơ tán an toàn”, ông nhấn mạnh.

Người dân sơ tán khỏi thành phố cảng Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân sơ tán khỏi thành phố cảng Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.

Tướng Mizintsev khẳng định rằng, Nga luôn tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn dọc theo tất cả các hành lang nhân đạo, bao gồm cả những hành lang do phía Ukraine mở, đồng thời sẵn sàng đáp ứng tất cả các sáng kiến ​​nhân đạo tích cực từ nước ngoài và các tổ chức quốc tế.

Theo hãng thông tấn TASS, số người sơ tán đến Nga từ khu vực Donbass và Ukraine đã chạm mốc gần 600.000 người. Kể từ ngày 1/4, số lượng người sơ tán đã tăng lên gần 50.000 người.

Một quân nhân Ukraine cùng cư dân chờ phân phối thực phẩm ở làng Motyzhyn, Ukraine. Ảnh: AP.
Một quân nhân Ukraine cùng cư dân chờ phân phối thực phẩm ở làng Motyzhyn, Ukraine. Ảnh: AP.
Cư dân địa phương nấu bánh kếp bên ngoài một tòa nhà chung cư ở Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Cư dân địa phương nấu bánh kếp bên ngoài một tòa nhà chung cư ở Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.

Cụ thể, tính đến sáng ngày 4/4, khoảng 598.000 người đã sơ tán an toàn đến Nga, trong đó có 118.500 trẻ em. Gần 500.000 người trong số họ đã vượt biên từ Donbass ở Vùng Rostov, số còn lại đến từ Ukraine qua các trạm kiểm soát ở các khu vực Belgorod, Kursk và Bryansk và Cộng hòa Crimea.

Nguồn tin chỉ rõ, có gần 174.000 công dân Nga trong số những người sơ tán, trong khi 340.000 người đến từ khu vực Donbass, cùng hơn 83.000 người là công dân của Ukraine và các quốc gia khác.

Gần 28.000 người sơ tán đang ở tại các cơ sở trú ẩn tạm thời trên khắp 38 khu vực của Nga.

Người dân nấu ăn bên ngoài một tòa nhà chung cư không có điện, nước và khí đốt ở Bucha, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân nấu ăn bên ngoài một tòa nhà chung cư không có điện, nước và khí đốt ở Bucha, Ukraine. Ảnh: AP.

Một số hình ảnh khác tại Ukraine:

Đám khói đen bốc lên bầu trời ở Odesa, Ukraine. Ảnh: AP.
Đám khói đen bốc lên bầu trời ở Odesa, Ukraine. Ảnh: AP.
Lực lượng cứu hỏa Ukraine tại hiện trường một tòa nhà bị phá hủy ở Odesa, Ukraine. Ảnh: AP.
Lực lượng cứu hỏa Ukraine tại hiện trường một tòa nhà bị phá hủy ở Odesa, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân chờ phân phối thực phẩm ở làng Motyzhyn, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân chờ phân phối thực phẩm ở làng Motyzhyn, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân lấy nước từ một giếng gần một nhà hát bị phá hủy ở Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân lấy nước từ một giếng gần một nhà hát bị phá hủy ở Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Phương tiện bị phá hủy tại thành phố cảng Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Phương tiện bị phá hủy tại thành phố cảng Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gần 600.000 dân thường từ Ukraine đã sơ tán an toàn đến Nga

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO