Gắn kết bền chặt Mặt trận Quảng Bình – Khăm Muộn

Xuân Thi 30/08/2022 20:30

Tại buổi hội đàm, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình và Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn khẳng định quyết tâm kế thừa và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị thủy chung gắn bó giữa nhân dân 2 tỉnh Quảng Bình – Khăm Muộn.

Quang cảnh buổi toạ đàm giữa Mặt trận 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn.

Chiều ngày 30/8, tại thành phố Đồng Hới, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình và Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn đã tổ chức buổi hội đàm ký kết các biên bản ghi nhớ để tiếp tục thực hiện mối quan hệ hữu nghị, bền chặt giữa hai đơn vị.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; kết quả hoạt động của Mặt trận hai tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn đã ký ngày 9/5/2018 tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn.

Mặt trận 2 tỉnh đã ký Biên bản hội đàm giai đoạn 2022 – 2024 với 6 nội dung trọng tâm để cùng nhau thực hiện.

Bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình cho biết: 4 năm qua, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự vận động tích cực của Mặt trận, công tác phòng chống dịch bệnh được hai bên thực hiện hiệu quả. Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện và Mặt trận hai tỉnh ngày càng tăng cường, bền chặt.

Hai bên thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi thông tin và gửi điện thăm hỏi, chúc mừng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân về mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào…

Tại buổi hội đàm, Mặt trận 2 tỉnh đã thống nhất ký Biên bản hội đàm giai đoạn 2022 – 2024 với 6 nội dung trọng tâm để cùng nhau thực hiện.

Theo đó, Mặt trận 2 tỉnh tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân hai tỉnh về truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn nói riêng.

Phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, nêu cao trách nhiệm và vai trò của Mặt trận; xây dựng mối quan hệ, tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai tỉnh. Tổ chức luân phiên 2 năm một lần hội đàm giữa lãnh đạo Mặt trận hai tỉnh; thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác Mặt trận giữa hai tỉnh…

Đoàn đại biểu 2 tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phít Sạ Mảy - Kong Xa Đệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và thắm tình hữu nghị của lãnh đạo Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

Ông Phít Sạ Mảy - Kong Xa Đệt đã thông tin những kết quả đạt được của Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn trong thời gian qua và những nội dung hoạt động trong thời gian tới.

Nhân dịp này, ông Phít Sạ Mảy - Kong Xa Đệt trân trọng mời đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình sang thăm, làm việc tại Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn trong năm 2024 vào thời gian thích hợp. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Hân đã cảm ơn và nhận lời mời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gắn kết bền chặt Mặt trận Quảng Bình – Khăm Muộn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO