Ghi 4 bàn thắng, Đức vẫn bị loại khỏi World Cup 2022

B.Phúc (tổng hợp) 02/12/2022 07:03

Mặc dù giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trước Costa Rica nhưng đội tuyển Đức vẫn bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022 khi ở trận đấu cùng giờ, Nhật Bản đã thắng Tây Ban Nha.

Nguồn: DaanTris.

Theo Dantri, đội tuyển Đức bước vào trận đấu với Costa Rica với nhiệm vụ phải giành chiến thắng. Họ đã đặt mục tiêu thắng đội bóng Trung Mỹ với cách biệt từ 2 bàn trở lên để đề phòng Nhật Bản hòa Tây Ban Nha.

Thế nhưng, cho dù Đức đã hoàn thành mục tiêu ấy khi vượt qua Costa Rica với tỷ số 4-2. Nhưng điều không ngờ đã tới. Với việc Nhật Bản bất ngờ thắng Tây Ban Nha khiến tính toán của người Đức đổ sông đổ bể.

Đức bị loại khỏi World Cup 2022 (ảnh: AP).

Theo Zing, Đức cần một chiến thắng nên chỉ chờ tiếng còi khai cuộc để tràn lên tấn công. Đại diện châu Âu triển khai bóng khẩn trương và chỉ cần 10 phút để làm tung mành lưới Costa Rica. Đội bóng áo đỏ bố trí hàng thủ số đông nhưng vẫn để Serge Gnabry băng vào đánh đầu, hạ gục Keylor Navas.

Bàn mở tỷ số sớm không giúp Đức thi đấu bùng nổ. "Cỗ xe tăng" kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân với tỷ lệ cầm bóng lên đến 70% nhưng chỉ có thể tiếp cận khung thành đối phương bằng những cú sút xa. Nỗ lực của Joshua Kimmich, Leroy Sane đều không mang về hiệu quả.

Bàn thắng của Gnabry mở màn cho chuỗi kịch tính tại sân Al Bayt.

Đức tấn công bế tắc, thậm chí còn suýt thủng lưới ở những phút cuối hiệp một sau những pha xử lý chủ quan của Rudiger hay Sule. Phút 42, Manuel Neuer phải trổ hết tài nghệ mới có thể giúp đại diện châu Âu thoát thua trước cú sút cận thành của Keysher Spence.

Ngay đầu hiệp hai, tin dữ đã đến với "Cỗ xe tăng", khi Nhật Bản bất ngờ vượt lên dẫn ngược Tây Ban Nha với tỷ số 2-1. Lúc này, Tây Ban Nha bị đẩy xuống thứ 2 và trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Đức (cùng 4 điểm). Theo đó, Đức sẽ phải ghi đến 8 bàn vào lưới Costa Rica mới có thể vượt qua đối thủ về hiệu số.

Biến cố trên sân Khalifa dường như khiến tuyển Đức mất tập trung. Đoàn quân của HLV Hansi Flick phòng ngự hời hợt và để thủng lưới sau một tình huống tấn công biên đơn giản. Neuer cản được cú đánh đầu cận thành đầu tiên nhưng bất lực khi Yeltsin Tejeda ập vào đá bồi từ cự ly gần. Tỷ số được cân bằng 1-1 cho Costa Rica, đồng nghĩa với việc Đức bị đẩy xuống cuối bảng với 2 điểm.

Costa Rica tận dụng sự mất tập trung của đối thủ để tạo nên bất ngờ.

Đức không còn lựa chọn nào ngoài việc dốc toàn lực để tấn công. Tuy nhiên, hai tình huống sút trúng cột liên tiếp của Musiala ở phút 61 và 67 như báo hiệu cho một cơn ác mộng với CĐV đội bóng đến từ châu Âu. Phút 70, Juan Pablo Vargas tận dụng pha bóng lộn xộn trước khung thành để dứt điểm hạ gục Neuer, nâng tỷ số lên 2-1.

Nỗ lực tấn công dồn dập trong ít phút cuối mang về cho Đức đến 3 bàn thắng ở phút 73, 85 và 90, đều sau những cú dứt điểm cận thành của Kai Havertz và Fullkrug.

Đức có quyền tiếc nuối khi họ đã ba lần dứt điểm trúng cột dọc trong trận này nhưng rõ ràng, nhiệm vụ thắng Costa Rica với cách biệt 7 bàn (khi Tây Ban Nha thua) là điều bất khả thi.

Đoàn quân của HLV Hansi Flick đã kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 khi có cùng 4 điểm như Tây Ban Nha nhưng kém hiệu số bàn thắng. Còn Nhật Bản đứng đầu bảng với 6 điểm.

Ở vòng 1/8, Nhật Bản sẽ gặp Croatia (nhì bảng F), còn Tây Ban Nha đối đầu với Morocco (nhất bảng F).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ghi 4 bàn thắng, Đức vẫn bị loại khỏi World Cup 2022

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO