Gia Lai: Tổng kết công tác Mặt trận năm 2020

Lê Đại 18/12/2020 18:04

Chiều 18/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa X (nhiệm kỳ 2019 – 2024), nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2020 và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có; Ông Võ Văn Thiện – Trưởng Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Đỗ Tiến Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai; bà Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh; Ông Hồ Văn Điềm – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị.

Năm 2020, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Gia Lai, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Mặt trận, hoàn thành tốt mục tiêu chương trình công tác đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được mở rộng, nâng cao chất lượng và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Công tác an sinh xã hội và các hoạt động vì người nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp quan tâm chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện tốt.

Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2020 Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh Gia Lai đã huy động được trên 10 tỷ đồng. Triển khai xây mới 174 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 62 căn nhà cho hộ n ghèo, hỗ trợ vốn sản xuất, kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo, trao học bổng cho học sinh con hộ nghèo vượt khó học giỏi, chăm lo tết cho người nghèo...với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng.

Từ nguồn vận động và sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, “Quỹ cứu trợ” UBND tỉnh Gia Lai đã kịp thời hỗ trợ nhân dân trên địa bàn khắc phục thiệt hại do hạn hán và bão lũ gây ra, xây dựng “Nhà tình nghĩa”, hỗ trợ gia đình có người thân bị thiệt mạng do bão lũ, tai nạn; tạo sinh kế và giúp nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân tham gia ủng hộ trên 14 tỷ đồng tiền mặt, hiến 35.968 m2 đất và 20.712 ngày công lao động (trị giá trên 4 tỷ đồng) làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng,... . tiến hành cấp phát 11.884 cuốn sổ tay (bằng 03 thứ tiếng Việt, Jrai, Bahnar), xây dựng mới 68 mô hình, tiếp tục duy trì 289 mô hình và nhân rộng 49 mô hình thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” từ đó tạo điều kiện cho trên 1 nghìn hộ đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 4,5% và giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS còn 6,25%, thu nhập bình quân đầu người đạt 52,54 triệu đồng.

MTTQ Việt Nam các cấp củng đã tham gia có hiệu quả công tác tuyên truyền và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020 – 2025); động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phối hợp tuyên truyền các tầng lớp nhân dân đoàn kết thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống đại dịch Covid-19; tổ chức tiếp nhận và phân bổ kịp thời, đúng quy định sự đóng của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ nguồn lực phòng, chống đại dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu khác; góp phần quan trọng cùng với các ngành chức năng kiểm soát tốt và không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh cũng như đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác giám sát, MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức trên 200 cuộc giám sát, tập trung vào những vấn đề có tính cấp thiết, nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân như: giám sát kết quả thực hiện chính sách đối với người có công; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác quản lý quỹ đất tại các hợp tác xã; công tác giải phóng mặt bằng, các khoản đóng góp của nhân dân; việc thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; việc thực hiện cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo là đồng bào DTTS; việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ… Qua giám sát, nhiều nội dung đã được MTTQ các cấp gửi đến các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết đảm bảo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ông Võ Văn Thiện, Trưởng Ban công tác Mặt trận phía Nam, trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc năm 2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đề ra Chương trình phối hợp và thống nhất hành động tập trung vào các nội dung chính như: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh” và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe, ông Đỗ Tiến Đông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai thông tin về tình hình và kết quả triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2020 cũng như một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Văn Thiện, Trưởng Ban công tác phía Nam đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cần phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành cùng cấp triển khai có hiệu của chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. Phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tích cực tham gia có hiệu quả kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”… Đặc biệt, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa tham gia phát triển kinh tế; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phản ánh ý kiến của nhân dân với Đảng, chính quyền để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời MTTQ các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất, trình độ, kỹ năng của cán bộ làm công tác Mặt trận; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở để làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ông Hồ Văn Điềm, chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Gia Lai, tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Võ Văn Thiện, Trưởng Ban công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc năm 2020 cho Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng Cờ dẫn đầu năm 2020 cho đơn vị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku, và tặng Bằng khen cho 39 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020. Hội nghị cũng đã hiệp thương cử bổ sung thay thế 10 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lai: Tổng kết công tác Mặt trận năm 2020

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO