Giả ma dọa dân làng không ra đường để phòng chống Covid-19

Ngọc Mai 19/04/2020 08:00

Mới đây, làng Kepuh (Indonesia) đã lập ra một nhóm “ma” tuần tra trên đường, nhằm làm cho người dân sợ hãi, tránh tụ tập và ở trong nhà để phòng dịch Covid-19.

Giả ma dọa dân làng không ra đường để phòng chống Covid-19

Họ là những tình nguyện viên, dẫn đầu là anh Pancaningtyas- một người vốn… rất sợ ma. Những “con ma sống” này là người thật được bọc trong những tấm vải liệm trắng với khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt quầng thâm đen. Trong văn hóa dân gian Indonesia, những hình thù đó đại diện cho linh hồn của người chết bị mắc kẹt trong tấm vải liệm.

Theo anh Panca, điều đó khiến dân làng hoảng sợ, bỏ chạy về nhà và đóng chặt cửa.

“Nhiều người dân Indonesia vẫn còn thiếu ý thức về phòng chống dịch bệnh. Họ chỉ muốn sống như bình thường nên rất khó để buộc họ tuân thủ khuyến nghị ở nhà, hạn chế ra ngoài”- trưởng thôn Priyadi nói và cho biết chính những “con ma sống” đã giúp chính quyền giữ chân được người dân trong nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giả ma dọa dân làng không ra đường để phòng chống Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO