Gia tăng số người uống rượu, bia ở cả hai giới

Đ.Trân 12/11/2020 06:40

Sáng 11/11, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật, hướng dẫn luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Thông tin tại đây cho biết, rượu, bia là một trong 3 nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở nam giới độ tuổi 15-49.

Đáng chú ý, mức tiêu thụ đồ uống có cồn bình quân đầu người Việt Nam (trên 15 tuổi) đã tăng từ 3,8 lít cồn/người/năm trong giai đoạn 2003 - 2005 lên tới 6,6 lít cồn/người/năm giai đoạn 2008 - 2010.

Nếu như năm 2010 có 70% nam và 6% nữ giới trên 15 tuổi có uống rượu bia (tính trong vòng 30 ngày) thì sau 5 năm tỷ lệ này đã tăng lên tương ứng là 80,3% ở nam giới và 11,6% ở nữ giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia tăng số người uống rượu, bia ở cả hai giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO