Gia tăng xuất khẩu vải thiều sang thị trường Trung Quốc

M.P. 15/06/2020 07:00

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), trong năm 2019, nhập khẩu vải thiều tươi của Trung Quốc đạt 66,6 nghìn tấn, trị giá 29,77 triệu USD, tăng 104,9% về lượng và tăng 72,2% về trị giá so với năm 2018.

Trong đó, Việt Nam XK vải thiều tươi vào thị trường này đạt 65,6 nghìn tấn, trị giá 28,8 triệu USD, tăng 108,4% về lượng và tăng 78,39% về trị giá so với năm 2018. Hiện, Trung Quốc nhập khẩu vải thiều chủ yếu từ 2 thị trường là Việt Nam và Thái Lan.

Theo đó, tỷ trọng nhập khẩu vải thiều từ Việt Nam chiếm tới 98,6% trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong 4 tháng đầu năm 2020, do dịch Covid-19, nhập khẩu vải thiều của Trung Quốc từ Việt Nam giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019, trong khi nhập khẩu từ Thái Lan lại tăng mạnh. 4 tháng đầu năm 2019,

Trung Quốc chỉ nhập khẩu vải thiều từ Việt Nam, trong khi cùng kỳ năm 2020, nhập khẩu vải thiều của Trung Quốc từ Thái Lan lại chiếm 82,44% tổng lượng vải thiều nhập khẩu của nước này.

Dù vậy, giới chuyên gia vẫn đánh giá, đây là thị trường rất giàu tiềm năng cho quả vải của Việt Nam xuất khẩu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia tăng xuất khẩu vải thiều sang thị trường Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO