Giá vé máy bay, tàu Tết Quý Mão đều tăng

HOÀI DƯƠNG 13/11/2022 06:51

Hiện các hãng bay trong nước đã xây dựng kế hoạch khai thác 25.613 chuyến bay và dự kiến tăng thêm 8.079 chuyến (32%) từ 25.613 chuyến lên 33.691 trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Giá vé máy bay Tết năm nay tăng cao hơn so với năm ngoái, đặc biệt là vào những ngày cao điểm, vé khứ hồi từ Hà Nội vào TPHCM từ 6-7 triệu đồng. Ngành đường sắt cho biết, do tác động của giá dầu, nhiên liệu tăng cao nên giá vé tàu Tết năm nay sẽ tăng từ 1-6% so với Tết năm ngoái.

Năm nay, vé máy bay và vé tàu được mở bán sớm, lượng cung ứng vé để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng tăng, nhưng hiện giá vé tăng từng ngày khiến không ít người có ý định lùi lại thời gian mua vé, hoặc chọn giải pháp đi xe khách.

Lượng vé Tết bán ra đang tăng nhanh trong những ngày gần đây, có thời điểm, lượng vé bán ra tuần sau cao hơn tuần liền trước tới 50%. Khảo sát tại các kênh bán vé online của Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airway giá vé khứ hồi các chặng đi và đến từ TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán từ ngày 20/1/2023 (tức 29 Tết) đến 26/1 (mùng 5 Tết) đang ở mức cao, bình quân khoảng 5 đến 7 triệu đồng/vé khứ hồi. Một cặp vé khứ hồi chặng bay về Hà Nội trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết và quay trở lại TPHCM vào ngày cuối cùng đang ở mức 6,5 đến 7 triệu đồng nếu bay Vietnam Airlines; bay Vietjet hay Bamboo Airways cũng khoảng trên dưới 5,5 triệu đồng.

Các đường bay từ TPHCM đến Vinh (Nghệ An), Thanh Hóa dịp Tết đã bắt đầu khan hiếm, vì số chuyến bay ít, nhu cầu cao đã khiến giá vé bị đẩy lên tới 7 triệu đồng nếu bay Vietnam Airlines và 6,6 triệu đồng của Vietjet các chặng Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An... có giá dao động từ 4,8 đến 7,3 triệu đồng/vé khứ hồi.

Chị Trần Ngọc Anh quê Hà Nội nhưng làm việc tại TPHCM. Năm nay chị có kế hoạch về Hà Nội ăn Tết, chị vừa tìm hiểu và cho biết giá vé máy bay năm nay đắt gần gấp đôi năm ngoái, cụ thể TPHCM - Hà Nội ngày 27 Tết giá vé 3,5 triệu/chiều nên chị đang cân nhắc.

Chị Thu (24 tuổi, ở TP Thủ Đức, TPHCM) dự định về quê Hà Tĩnh ăn Tết vào ngày 18/1/2023 (tức ngày 27 Âm lịch) và quay trở lại vào ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết). Giá vé khứ hồi chị xem của hãng Vietjet Air là hơn 6,8 triệu đồng, Vietnam Airlines, Bamboo Airways khoảng 7 triệu đồng (mức giá đã gồm thuế, phí). Với mức giá quá cao so với thu nhập của mình nên chị Thu đã quyết định chọn xe khách về quê ăn Tết, dù quãng đường về quê hơn 1.200km.

Còn vận tải đường sắt cũng đã lên kế hoạch chạy 22 đôi tàu, trong đó có 12 đôi tàu thường xuyên và 10 đôi tăng cường vào các ngày cao điểm. Lượng vé tăng thêm 67.000 chỗ so với Tết năm 2021. Tính đến ngày 8/11, sau 15 ngày mở bán vé tàu Tết Quý Mão 2023, khoảng 100.000 chỗ được khách mua, hiện còn khoảng 76.000 vé, phần lớn ở các tuyến đường dài. Cụ thể, giai đoạn trước Tết, chiều từ TPHCM đi Hà Nội còn khoảng 22.000 chỗ (trong đó khoảng 16.000 vé chính và 6.000 vé ghế phụ), chủ yếu là các vé đi tàu từ ngày 21-23 và từ 28-30 tháng Chạp. Ở giai đoạn sau Tết, chiều từ Hà Nội đi TPHCM còn khoảng hơn 54.000 chỗ, các vé đi tàu từ ngày mùng 1 Tết đến ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão.

Dịp Tết Quý Mão 2023, ngành đường sắt sẽ cung ứng 356 chuyến tàu với 176.046 chỗ (so với Tết 2022 tăng 130 chuyến và tăng 67.000 chỗ, nhưng giảm 118.000 chỗ so với Tết 2019). Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua vé tàu Tết Quý Mão 2023 không quá 10 vé cho chiều đi và về. Giá vé tàu Tết năm 2023 tăng 1-6% so với năm trước, cao nhất khoảng 2,7 triệu đồng, thấp nhất hơn 1,3 triệu đồng mỗi vé, cao hơn các năm trước do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng.

Ngành đường sắt đã chính thức mở bán rộng rãi vé tàu Tết Quý Mão 2023 từ ngày 25/10 và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để kích cầu, hỗ trợ hành khách đi tàu hỏa. Sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đi tàu Tết Quý Mão 2023 trong thời gian từ ngày 9/1 đến 28/2/2023 sẽ được giảm 20% giá vé.

Hiện, người dân có thể mua vé tàu Tết qua các website: dsvn.vn, vetau.com.vn, giare.vetau.vn hoặc tại các nhà ga, các điểm bán vé, đại lý thuộc ngành đường sắt. Ngoài ra, vé cũng được bán qua ví điện tử như MoMo, Vimo, ViettelPay... hoặc qua tổng đài.

Cùng với hàng không, đường sắt, các hãng xe khách cũng đang lên kế hoạch đón khách về quê ăn Tết, dự kiến giá vé xe tăng từ 10-20%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giá vé máy bay, tàu Tết Quý Mão đều tăng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO