Giả xe thư báo vận chuyển hơn 2.000 chai rượu ngoại lậu

Đăng Khôi 15/12/2022 19:57

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện, bắt giữ xe tải giả xe thư báo vận chuyển hơn 2.000 chai rượu lậu.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị phối hợp với Đội số 7 Quản lý thị trường đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 2.094 chai rượu do nước ngoài sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Xe tải vận chuyển 2.094 chai rượu ngoại bị lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vào lúc 0h30’ ngày 15/12, tại Km 635, Quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình và Đội số 7 Quản lý thị trường đã tiến hành đón dừng phương tiện ô tô tải mang BKS: 29C-235.98 do Đặng Xuân Giang (SN 1984, trú tại: xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 2.094 chai rượu do nước ngoài sản xuất, gồm các nhãn hiệu: Johnnie walker; Balvenie aged 12 year; Glenlivet ESTD 1824; Chivas 18; Ballentines..vv… Toàn bộ số hàng đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Dự kiến số hàng trên ước tính trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Số rượu ngoại không có hóa đơn, chứng từ xuất xứ về nguồn gốc được phát hiện khi vận chuyển đi tiêu thụ.

Theo Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình, số lượng rượu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển từ Quảng Trị ra Hà Nội để tiêu thụ.

Phương tiện vận chuyển được ngụy trang tinh vi bằng xe thư báo.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giả xe thư báo vận chuyển hơn 2.000 chai rượu ngoại lậu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO