Giải cứu thành công một thiếu niên bị lừa đi làm việc tại Campuchia

N.Oanh 12/10/2022 06:30

Ngày 11/10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Tổ chức trẻ em Rồng Xanh giải cứu, bàn giao thành công cho chính quyền địa phương 1 lao động bị lừa đi làm việc tại Campuchia.

Nạn nhân được giải cứu là em Sùng Chỉnh T. (SN 2006, trú tại bản Tung Chung Vang, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Theo đó, giữa tháng 9/2022, Đồn Biên phòng Dào San, huyện Phong Thổ nhận được tin báo của ông Sùng A D. (trú tại bản Tung Chung Vang, xã Mù Sang) về việc cháu ông là Sùng Chỉnh T. bị lừa sang Campuchia lao động. Nạn nhân gọi điện về cho gia đình từ Campuchia báo bị chủ quản lý lao động bắt làm việc liên quan đến lừa đảo trên mạng. Do không làm theo lời của chủ quản lý nên nạn nhân bị đánh đập và ép buộc gọi về gia đình đòi tiền chuộc hơn 100 triệu đồng.

Nhận thấy đây là vụ việc phức tạp, có dấu hiệu bị lừa, cưỡng bức lao động tại nước ngoài, Đồn Biên phòng Dào San đã phối hợp với chính quyền xã Mù Sang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Lực lượng chức năng đã thu thập hình ảnh của nạn nhân và định vị nơi ở, báo cáo vụ việc về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Sau khi lên phương án thống nhất, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Tổ chức trẻ em Rồng Xanh giải cứu nạn nhân về nước an toàn.

Tại buổi bàn giao em Sùng Chỉnh T. cho gia đình và chính quyền địa phương vào sáng 11/10, Trung tá Trịnh Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết: Nạn nhân bị lừa sang Campuchia lao động thời gian qua chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc trong độ tuổi từ 15 - 18. Nạn nhân chủ yếu bị các đối tượng lừa đảo với chiêu trò “việc nhẹ lương cao”. Sau khi vượt biên sang đất Campuchia thường bị chủ đánh đập, đòi tiền chuộc. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh “tiền mất tật mang”.

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện chiêu trò “việc nhẹ lương cao” của các đối tượng lừa đảo nhắm vào sự nhẹ dạ, cả tin của một số thanh niên, đặc biệt là thanh niên vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang muốn tìm kiếm việc làm. Người dân cần cẩn trọng khi tiếp nhận những hình thức quảng cáo công việc như trên, tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải cứu thành công một thiếu niên bị lừa đi làm việc tại Campuchia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO