Giải quyết nguyện vọng của thân nhân 13 liệt sĩ thấu tình đạt lý

Nguyễn Quốc 18/10/2020 16:54

Bộ Quốc phòng đồng ý chuyển vào quân nhân chuyên nghiệp cho vợ của 3 liệt sĩ theo nguyện vọng và yêu cầu Quân khu 4 nhanh chóng làm thủ tục.

Ngày 18/10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức buổi gặp mặt với thân nhân gia đình 13 liệt sĩ hy sinh trong khi đi cứu hộ, cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Tại đây, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các thân nhân gia đình 13 liệt sĩ.

Thượng tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên thân nhân, gia đình các liệt sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: V. Thắng.

Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết, lần đầu tiên Quân đội truy thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam hy sinh khi cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ Quốc phòng đồng ý chuyển vào quân nhân chuyên nghiệp cho vợ của 3 liệt sĩ theo nguyện vọng, yêu cầu Quân khu 4 nhanh chóng làm thủ tục trình xét duyệt.

Còn đối với những thân nhân liệt sĩ khác, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng sẽ giải quyết hết tất cả các tâm tư, nguyện vọng cho họ một cách thấu tình đạt lý.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện thân nhân các gia đình liệt sĩ cũng bày tỏ nguyện vọng mong muốn được Quân đội và các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, nhất là trong việc giải quyết công ăn việc làm và việc học tập của con em các liệt sĩ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải quyết nguyện vọng của thân nhân 13 liệt sĩ thấu tình đạt lý

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO